Europa League 2018-2019: Chelsea vô địch, Eden Hazard xác nhận chia tay

Chelsea đã đánh bại Arsenal với tỷ số 4-1 để giành chức vô địch Europa League mùa giải năm nay. Trong khi đó, sau chiến thắng của đội nhà, tiền vệ Eden Hazard đã có phát biểu xác nhận chia tay với The Blues để tìm thử thách mới.

Các chân sút Arsenal bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Chelsea. Ảnh: AFP/Getty Images

Các chân sút Arsenal bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Chelsea. Ảnh: AFP/Getty Images

Rạng sáng nay (30-5), Chelsea và Arsenal đã bước vào trận chung kết Europa League 2018-2019 trên sân vận động Olympic Baku (Azerbaijan). Ở trận đấu này, các "pháo thủ thành London" chịu nhiều áp lực hơn đối thủ bởi chức vô địch Europa League không chỉ giúp hai đội thoát một mùa giải trắng tay mà đây cũng là cánh cửa để các pháo thủ dành cho mình tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Phải đến phút 19, Arsenal mới có tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea khi Lacazette thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Kepa nhưng không thể tung ra cú dứt điểm của mình. Đến phút 27, từ đường chuyền của đồng đội, Xhaka sút xa cực mạnh bằng chân phải, hạ gục Kepa của Chelsea nhưng bóng lại đi lướt xà ngang khung thành Chelsea bay ra ngoài. Phải đến những phút cuối hiệp 1, Chelsea mới dần lấy lại thế cân bằng khi 5 phút sau, Olivier Giroud dứt điểm hiểm hóc sau pha phối hợp trung lộ đẹp mắt với đồng đội, nhưng Petr Cech vẫn kịp đổ người cản bóng cứu thua cho các "pháo thủ thành London".

Trong hiệp 2, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng khi chưa thực hiện được mục tiêu của mình thì họ đã phải trả giá đắt với bàn thua ở phút 49. Từ quả tạt của Emerson, tiền đạo Giroud bay người đánh đầu hạ gục Petr Cech ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Arsenal thi đấu lúng túng và liên tiếp để mất bóng trước áp lực của The Blues. Phút 60, Maitland-Niles để mất bóng ở giữa sân giúp Chelsea phản công nhanh, Pedro nhanh chân sút tung lưới Cech sau đường căng ngang chính xác của Hazard. 5 phút sau, tiếp tục là Maitland-Niles có pha phạm lỗi với Olivier Giroud trong vòng cấm khiến Arsenal chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Hazard dễ dàng đánh lừa Petr Cech để nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Sau 3 bàn thua liên tiếp, Arsenal nhen nhóm lại hy vọng của mình với bàn thắng của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Alex Iwobi ở phút 69. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến Arsenal ôm hận. Từ tình huống phản công nhanh, Hazard phối hợp đẹp mắt với Olivier Giroud trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho The Blues ở phút 72.

Với chiến thắng này, Chelsea đã trở thành nhà vô địch Europa League 2018-2019. Chelsea cũng trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Cúp châu Âu với thành tích bất bại kể từ sau khi Man United làm được điều này ở mùa 2007-2008 (vô địch Champions League). Với huấn luyện viên Sarri, đây là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Trong khi đó, nỗi thất vọng của Arsenal nhân đôi khi họ mất luôn cơ hội góp mặt ở Champions League mùa giải tới.

Với việc ghi bàn mang về chiến thắng đậm cho Chelsea, cả 3 cầu thủ là Olivier Giroud, Pedro và Eden Hazard đều chạm những cột mốc đáng nhớ và lập kỷ lục.

Theo đó, với pha lập công vào lưới đội bóng cũ, tiền đạo Olivier Giroud đã kết thúc Europa League với danh hiệu "Vua phá lưới" (11 bàn). Chân sút 32 tuổi đã xô đổ kỷ lục của huyền thoại bóng đá Pháp Just Fontaine, trở thành cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn nhất ở Cúp châu Âu trong một mùa giải. Tiền đạo Pedro cũng có 5 bàn ở Europa League 2018-2019, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải ở Cúp châu Âu của chính mình.

Ngoài ra, tiền đạo Tây Ban Nha còn trở thành cầu thủ thứ 5 (sau Allan Simonsen, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev và Steven Gerrard) ghi bàn ở cả trận chung kết Cúp C1/Champions League và C2/Europa League.

The Blues nâng cao chức vô địch và chấm dứt giấc mộng giành vé Champions League của Arsenal. Ảnh: Dailymail

Trong khi đó, tiền vệ Eden Hazard cũng cán mốc ấn tượng sau cú đúp vào lưới của Arsenal. Tuyển thủ Bỉ trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp cho 1 đội bóng Anh ở 1 trận chung kết Cúp châu Âu kể từ sau khi cựu tiền đạo Mark Hughes của Man United làm được điều này ở trận chung kết Cúp C2 trước Barcelona năm 1991.

Cùng Chelsea giành chức vô địch Europa League cũng là lời chia tay đẹp của Eden Hazard với đội bóng thành London. Phát biểu với BT Sport sau chiến thắng của The Blues, tiền vệ Eden Hazard đã ngấm ngầm cho biết đây là trận đấu chia tay Chelsea của anh: “Với cổ động viên, cầu thủ và ban huấn luyện, đây là chức vô địch tuyệt vời. Tôi chưa biết tương lai của mình nhưng tôi nghĩ nó sẽ được quyết định trong ít ngày tới. Tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi đã nói điều đó cách đây 2 tuần. Hiện tại, mọi thứ phụ thuộc vào câu lạc bộ đúng ra là 2 câu lạc bộ. Tôi vẫn đang chờ đợi. Chúng ta có thể sẽ biết trong 2 ngày nữa”.

Eden Hazard xác nhận chia tay Chelsea sau chức vô địch Europa League. Ảnh: AFP/Getty Images

Sau 7 năm thi đấu cho The Blues tại đấu trường Premier League, Eden Hazard cho biết đã đến lúc mình cần một thử thách mới: “Tôi nghĩ đây là lời chia tay. Trong bóng đá, bạn không thể biết trước điều gì cả. Giấc mơ của tôi trước đây là chơi bóng ở Premier League và tôi đã có 7 năm thi đấu cho 1 trong những CLB lớn nhất thế giới. Có thể đã tới lúc tôi cần một thử thách mới”.

Theo thông tin được SkySport tiết lộ, Eden Hazard đã quyết định gia nhập Real Madrid ở La Liga. Vấn đề còn lại chỉ là cuộc đàm phán thương lượng mức phí chuyển nhượng giữa 2 câu lạc bộ. Phía Chelsea đang yêu cầu mức giá 130 triệu bảng nhưng gã khổng lồ La Liga tự tin sẽ sở hữu ngôi sao người Bỉ với số tiền là 88 triệu bảng.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/europa-league-2018-2019-chelsea-vo-dich-eden-hazard-xac-nhan-chia-tay/