Europa League 2018-2019: Vé bán kết đã có chủ

Sau lượt trận rạng sáng 19-4, Europa League đã xác định chủ nhân của 4 tấm vé vào vòng bán kết. Và các cổ động viên bóng đá xứ sở sương mù có thể kì vọng vào một trận chung kết 'toàn Anh' ở Europa League mùa này.

 Arsenal tiếp tục giành chiến thắng trong chuyến làm khách của Napoli.

Arsenal tiếp tục giành chiến thắng trong chuyến làm khách của Napoli.

Sau chiến thắng 2-0 trước Napoli ở trận đấu lượt đi trên sân nhà Emirates, các pháo thủ có trong tay lợi thế lớn khi hành quân tới sân vận động San Paolo cho chuyến làm khách của đại diện Serie A ở trận đấu lượt về rạng sáng nay. Mặc dù vậy, Napoli là những người thi đấu hay hơn ở những phút đầu và đại diện Serie A đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Arsenal. Tiếc rằng các học trò của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Vào phút 36 từ khoảng cách 35m, Lacazette của Arsenal có pha sút phạt mẫu mực vẽ nên một đường cong hoàn hảo khiến thủ thành Meret bên phía Napoli chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thua bất ngờ khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn gấp bội với Napoli.

Trong hiệp thi đấu thứ hai các chân sút của Partenopei là những người làm chủ thế trận (kiểm soát bóng gần 70%) nhưng trong ngày mà hàng công của pháo thủ thi đấu cực kì tập trung thì gần như mọi ngả đường dẫn đến khung thành của thủ môn Petr Cech đều bị bịt kín. Những pha bóng bổng hoặc căng ngang vào trong của đội chủ nhà đều bị hóa giải không mấy khó khăn. Đến khi có cơ hội, Milik lại tỏ ra quá vô duyên. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 1-0 và hiên ngang bước vào bán kết với tổng tỉ số 3-0 sau hai lượt trận.

Chelsea có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với CLB Slavia Praha trên sân nhà Stamford Bridge.

Tính ra, trong 50 trận nắm quyền, nhà cầm quân Unai Emery đã mang về cho Arsenal 32 chiến thắng. Tỉ lệ thắng của ông đạt 64%. Xét mốc 50 trận đầu tiên, huấn luyện viên Emery là người có màn khởi đầu thành công nhất lịch sử Arsenal. Trước đó, người tiền nhiệm Arsene Wenger có 23 chiến thắng ở 50 trận đầu tiên nắm quyền.

Chiến lược gia người Pháp chỉ xếp thứ 8 trong nhóm những nhà cầm quân có tỉ lệ thắng cao nhất ở 50 trận đầu tiên. Huấn luyện viên có khởi đầu tốt thứ hai ở Arsenal sau Unai Emery là George Allison (28 chiến thắng). Tiếp đến là George Graham và Herbert Chapman (27 chiến thắng).

Cũng trong lượt trận rạng sáng nay, một đại diện khác của nước Anh là Chelsea đã có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với Slavia Praha trên sân nhà Stamford Bridge khi kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số 4-3. Với lợi thế sân nhà, Pedro Rodriguez là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho The Blues ngay phút thứ 5. Và 4 phút sau đó Chelsea có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ tình huống phản lưới nhà của Simon Deli.

Đến phút 17, đại diện Premier League có bàn thắng thứ 3 với pha lập công của tiền đạo người Pháp - Olivier Giroud. Những nỗ lực của Slavia Prague giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 với pha lập công của Tomas Soucek ở phút 26. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau đó Pedro Rodriguez hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu để giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 4-1.

Việc nắm lợi thế về bàn thắng khiến các cầu thủ Chelsea có phần chủ quan trong hiệp thi đấu thứ hai và tận dụng điều này Petr Sevcik đã hoàn thành cú đúp của mình chỉ trong 3 phút (từ 51 đến 54) để giúp Slavia Praha rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 3-4. Sau hai bàn thua chóng vánh này, Chelsea thi đấu tập trung hơn và bảo toàn tỷ số 4-3 đến khi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, Chelsea giành vé vào bán kết Europa League 2018-2019 với chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận.

Trọng tài chính Daniele Orsato bị mắc sai lầm trong việc công nhận bàn thắng mở tỷ số của Eintracht Frankfurt.

Hai tấm vé còn lại dự bán kết mùa giải năm nay thuộc về Valencia và Eintracht Frankfurt. Câu lạc bộ Valencia có trận thắng 3-1 trên sân của Villarreal ở lượt đi tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà ở lượt về. Trong khi đó, Eintracht Frankfurt đã tạo nên bất ngờ lớn khi có cuộc lội ngược dòng trước Benfica để dành cho mình tấm vé vào bán kết. Ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, Eintracht Frankfurt đã nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước Benfica.

Nhưng hai bàn thắng trên sân khách là động lực lớn cho đại diện nước Đức trong trận đấu lượt về rạng sáng nay. Với thế trận chủ động, lần lượt Filip Kostic và Sebastian Rode đã ghi bàn để giúp câu lạc bộ Eintracht Frankfurt có chiến thắng 2-0 qua đó giành được kết quả hòa 4-4 sau hai lượt trận. Kết quả này là đủ để đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết bởi luật bàn thắng trên sân khách.

Tuy vậy, chiến thắng của Eintracht Frankfurt trước Benfica sáng nay đã tạo ra rất nhiều tranh cãi bởi giới chuyên môn quốc tế đánh giá bàn mở tỉ số của Filip Kostic ở phút 36 được xem là không hợp lệ. Ở tình huống này, tiền vệ Filip Kostic đã sút bồi thành công sau khi bóng dội cột dọc bật ra. Nhưng đoạn video quay chậm cho thấy, cầu thủ người Serbia đã rơi vào thế việt vị ở thời điểm Mijat Gacinovic bắt đầu thực hiện cú sút xa ngoài vòng cấm.

Nhưng không rõ vì lý do gì, trọng tài biên không căng cờ ở tình huống này. Trọng tài chính Daniele Orsato cũng quyết định không sử dụng VAR bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các cầu thủ Benfica. Thậm chí, với phản ứng thái quá bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Bruno Lage của Benfica còn bị truất quyền chỉ đạo. Sau trận đấu, ông Bruno Lage tỏ ra rất bực bội khi khẳng định: “Tôi thấy rõ ràng đã có lỗi việt vị từ màn hình ngoài sân. Tôi tiến tới yêu cầu trọng tài thứ 4 sử dụng VAR. Nhưng cuối cùng tôi lại bị đuổi khỏi sân. Tôi không thể ngờ rằng trọng tài lại hành xử như vậy”.

Người hâm mộ bóng đá nước Anh hy vọng trận chung kết trong mơ giữa Arsenal và Chelsea tại Europa League.

Theo kết quả phân nhánh ở vòng bán kết Europa League 2018-2019, câu lạc bộ Arsenal sẽ chạm trán Valencia. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa Eintracht Frankfurt và Chelsea. Cả hai trận đấu bán kết lượt đi sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 3-5 tới đây và các trận đấu lượt về được tranh tài lúc 2 giờ ngày 10-5. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết diễn ra tại sân vận động Olympic (Baku - Azerbaijan) vào ngày 29-5.

Trong số 4 đội có mặt tại bán kết Europa League mùa này, Arsenal là câu lạc bộ duy nhất chưa từng đăng quang. Thành tích tốt nhất của Pháo thủ ở sân chơi Europa League (tiền thân là UEFA Cup) là ngôi Á quân (năm 2000). Trong khi đó, Chelsea từng vô địch Europa League vào năm 2013. Valencia cũng từng giành UEFA Cup vào năm 2004, còn Eintracht Frankfurt cũng đã 1 lần lên ngôi ở giải đấu này vào năm 1980.

Với 2 cặp bán kết này, người hâm mộ bóng đá Anh quốc có thể kì vọng trận chung kết sẽ là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Chelsea - cả 2 đều đang gặp những khó khăn trong cuộc đua tốp 4 ở Premier League. Họ sẽ chắc chắn có vé tham dự vòng đấu bảng Champions League mùa sau nếu đăng quang Europa League mùa này.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/europa-league-2018-2019-ve-ban-ket-da-co-chu/