Europol cảnh báo các cuộc tấn công bằng mã độc táo bạo hơn

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết, các cuộc tấn công bằng mã độc đang suy giảm trên phạm vi toàn cầu nhưng chúng ngày càng nghiêm trọng hơn và thường nhắm vào các công ty có lợi nhuận cao.

Theo báo cáo thường niên mới nhất về tội phạm có tổ chức trên Internet, Europol cho biết số vụ tấn công bằng mã độc nhắm vào các cá nhân đã giảm nhưng các cuộc tấn công này đang “trở nên táo bạo hơn” với mã hóa dữ liệu là mục tiêu chính. Theo thống kế, trong năm ngoái, tổn thất toàn cầu từ các vụ tấn công bằng mã độc đã tăng 60%, lên tới 8 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, những cuộc tấn công xóa vĩnh viễn hoặc làm hỏng dữ liệu công ty đã tăng gấp đôi với một nửa tập trung vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất.

Europol cũng lo ngại về sự gia tăng của cái gọi là "tài liệu rõ ràng tự tạo" do những đứa trẻ vị thành niên tạo ra và sau đó chia sẻ hình ảnh và video tình dục với bạn bè thông qua điện thoại thông minh, khiến chúng dễ bị tấn công tình dục.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/europol-canh-bao-cac-cuoc-tan-cong-bang-ma-doc-tao-bao-hon