EVNHANOI 65 năm đồng hành cùng Thủ đô

65 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ (ngày 21-12-1954), tiền thân của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) ngày nay, nhiều thế hệ “Người thợ điện Thủ đô” đã hy sinh cả xương máu và tính mạng của mình để giữ cho dòng điện Thủ đô luôn rực sáng.

Ghi nhận những công lao này cũng như những thành tích nổi bật đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của EVNHANOI, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tại "Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ (21/12/1954 - 21/12/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất", được tổ chức trọng thể tại trụ sở Tổng công ty - 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 18-12-2019.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày 18-12.

Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển, với vinh dự được thay mặt ngành Điện cả nước, bảo đảm vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định cho Thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã từng bước phát triển vững vàng và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Tổng Giám đốc EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên báo cáo tại lễ kỷ niệm.

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên nhấn mạnh: “Được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là một vinh dự lớn, là động lực để Tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đặc biệt quan trọng là đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, ngoại giao, phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô Hà Nội, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước đã phong tặng. Trong những năm tới, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hết sức mình, tìm mọi giải pháp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Cũng tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc thuộc EVNHANOI đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên EVNHANOI.

Đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Những thành tích nổi bật của EVNHANOI:

Liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1999.
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương các năm 1999, 2005, 2006, 2010, 2011, 2015, 2018.
Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội các năm 1997-2008, 2010-2012, 2014-2018.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2007, 2011, 2016.
Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1999.
Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2000.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2001.
Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006.
Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2009.
Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2013.
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2014.
Cờ thi đua xuất sắc của EVN năm 2014.
Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017.
Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/953357/evnhanoi-65-nam-dong-hanh-cung-thu-do