EVNNPC khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện bị ảnh hưởng của bão số 3

Ngay sau khi có thông tin bão số 3 ảnh hưởng đến một số tỉnh như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định và Thái Bình. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành công điện khẩn sớm khắc phục các sự cố lưới điện bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Cơn bão số 3 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của bão đã ảnh hưởng trên lưới điện trung và hạ áp tại các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình và Thanh Hóa, gây ra sự cố cho 87 lưới điện trung áp, 18 đường dây bị mất điện, 3 trạm biến áp hư hỏng, 8 cột nghiêng; 138 cột lưới điện hạ áp bị gãy, đổ, 21 cột nghiêng, 90m đường dây bị hỏng. Ảnh hưởng đến 446.970 khách hàng, 93.876 khách hàng bị mất điện.

Cán bộ công nhân viên Điện lực Hải Phòng xử lý, khắc phục các tuyến đường dây bị ảnh hưởng của bão số 3

Cán bộ công nhân viên Điện lực Hải Phòng xử lý, khắc phục các tuyến đường dây bị ảnh hưởng của bão số 3

Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tại các đơn vị đã chỉ đạo 24/24h và 100% lực lượng ứng trực tại chỗ, sau bão phải nhanh chóng khắc phục các thiệt hại để cấp lại điện cho các phụ tải. Mặc dù thời tiết mưa bão găp nhiều khó khăn nhưng nhiều Công ty Điện lực đã nhanh chóng triển khai khắc phục sự cố, nhiều nơi công nhân Điện lực dầm mình trong mưa bão nhiều giờ để trả lại điện cho khách hàng.

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai Điện lực Quảng Ninh đã chỉ đạo các Điện lực cô lập vùng sự cố, gia cố tạm thời các vị trí xung yếu, duy trì kiểm tra thường xuyên khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời thông báo với chính quyền địa phương khu vực có đường dây đi qua và người dân được biết để đảm bảo an toàn. Sau khi bão đi qua, mưa ngớt, các Điện lực nhanh chóng khắc phục sự cố các đoạn đường dây bị sự cố, đứt cầu chì, vỡ sứ. Đến 19h ngày 3/8/2019 các đường dây bị sự cố đã được khắc phục đóng điện trở lại cấp điện phục vụ khách hàng.

Tại Hải Phòng ngay sau khi bão tan để đảm bảo cấp điện an toàn trở lại, Lãnh đạo Công ty đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố. Ngay tại khu vực trung tâm thành phố nhiều cây bị gãy đổ, không gây ra sự cố gãy đổ cột điện song cũng gây ra sự cố mất điện tại 17 lộ đường dây điện trung, hạ thế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Đến thời điểm 20h ngày 3/8 toàn bộ các sự cố trên địa bàn đã cơ bản được khắc phục.

Cán bộ Điện lực Hải Dương tham gia khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3

Theo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương, mưa bão đã gây ra 32 sự cố đường dây và trạm biến áp trung thế, làm mất điện đối với khoảng 7.000 khách hàng. Đáng chú ý như một số sự cố: gãy chân cột điện hạ thế ở xã Lê Ninh ở huyện Kinh Môn, đổ nghiêng cột điện trung thế thuộc xã Lai Vu ở huyện Kim Thành.

Tại Điện lực Kim Thành ông Trần Phương Nam – Phó giám đốc cho biết: Điện lực đã tập trung hết 100 % lực lượng và vật lực để xử lý sự cố, một số cột nằm ở vị trí nước trũng gió bão bị nghiêng, ngay trong mưa anh em đã kịp thời chằng chống để đảm bảo không gãy đỗ, chờ nước rút sẽ khắc phục trở lại.

Do có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực và thực hiện nghiêm chế độ thường trực phòng chống lụt bão theo phương châm "4 tại chỗ", đến 20h, ngày 3/8/2019, một số tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình đã cơ bản khác phục xong sự cố lưới điện trên địa bàn.

Cán bộ Điện lực Quảng Ninh khắc phục sự cố lưới điện

Nhiều tuyến đường ở miền núi Thanh Hóa bị chia cắt sau bão số 3

Riêng tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn các huyện miền núi mưa lũ dâng cao, giao thông chia cắt, con số thiệt hại do bão chưa thể thông kê, huyện Mường Lát hiện đang bị cô lập hoàn toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa chưa thể tiếp cận hiện trường, tuy nhiên 100% lực lượng tại đây đang sẵn sàng 24/24 chờ nước rút để tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân.

Thục Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/evnnpc-khan-truong-khac-phuc-su-co-luoi-dien-bi-anh-huong-cua-bao-so-3-1448841.tpo