EVNNPC trao ân tình tới đồng bào miền Trung

Thực hiện Tháng tri ân khách hàng năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với thông điệp 'Hướng về miền Trung', ngày 23/12, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNNPC) đã trao tặng nhiều phần quà, cho các trường học, trạm y tế, UBND các xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đây là những địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua.

EVNNPC trao ân tình tới đồng bào miền Trung

EVNNPC trao ân tình tới đồng bào miền Trung

Tại Hà Tĩnh, Tổng công ty EVNNPC đã trao tặng 100 bộ máy vi tính, bàn ghế, ti vi cho các trường học; tặng áo ấm, học bổng, vở… cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, EVNNPC cũng trao tặng 25 thuyền cứu hộ, cứu nạn cho xã Cẩm Thành, xã Cẩm Bình, xã Thạch Thắng; 2 công trình thắp sáng đường quê cho xã Cẩm Thạch và xã Thạch Hội.

Đặc biệt, Tổng công ty đã trao tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 10kWp, tổng trị giá 155 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Cẩm Thành.

Tổng giá trị quà trao tặng cho các trường học, trạm y tế, UBND các xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC chia sẻ, trước thiệt hại của đợt mưa lũ lịch vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như EVNNPC đã có nhiều hoạt động sẻ chia, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng đối với đồng bào miền Trung nói chung, bà con nhân dân huyện Cẩm Xuyên nói riêng.

“Hôm nay, với các món quà thiết yếu, tuy giá trị không lớn nhưng EVNNPC hi vọng sẽ góp phần nào giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; các thầy cô giáo, các em học sinh khắc phục những khó khăn do thiên tai mang lại, thi đua học tốt, dạy tốt”, ông Lê Văn Trang chia sẻ.

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, ngành Điện Hà Tĩnh đã luôn đồng hành cùng ngành Giáo dục, đảm bảo điện an toàn, tin cậy phục vụ công tác dạy và học. Các mòn quà của EVNNPC hôm nay, ngoài các thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác dạy và học như máy tính, vở học sinh, bàn ghế…, thì các công trình khác như điện đường chiếu sáng cũng sẽ gián tiếp phục vụ cho các em học sinh đi lại thuận lợi hơn trong quá trình học tập.

“Thay mặt các em học sinh, các bậc phụ huynh, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới CBCNV EVNNPC, PC Hà Tĩnh đã dành những mòn quà từ tấm lòng, để các cháu học sinh, các gia đình còn nhiều khó khăn có điều khiện khắc phục hậu quả mưa lũ, vươn lên trong cuộc sống”, ông Trần Trung Dũng cho hay.

Trao tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho trạm y tế xã Cẩm Thành

Chương trình thắp sáng đường quê do EVNNPC thực hiện

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, trong tháng 10 vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung, huyện Cẩm Xuyên nói riêng nói riêng đón nhận trân lũ lịch sử gây thiệt hại rất nặng nề. Riêng huyện Cẩm Xuyên, thiệt hại hơn 1.700 tỷ đồng. Chúng tôi rất vui mừng, cảm động, trong khó khăn, bà con nhân dân đã đón nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền các địa phương, của ngành Điện, của các nhà hảo tâm trên cả nước…

EVNNPC đã có sự khảo sát, nghiên cứu, đánh giá rất kĩ để có những món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa gửi đến các trường học, các xã trên địa bàn. Trong đó, ngoài những món quà kịp thời phục vụ sinh kế trước mắt, thì 25 thuyền cứu nạn, cứu hộ là món quà ý nghĩa, mang tính lâu dài để chính quyền địa phương có thể phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn đảm bảo tính mạng cho người dân trong những mùa lũ, ông Phạm Hoàng Anh cho hay.

Trao tặng máy tính cho Trường THCS xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương)

Tại Nghệ An, trong chiều 23/12, đoàn công tác của EVNNPC cũng đã đến trao quà cho một số đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cụ thế, đã trao tặng 10 thuyền cứu hộ cho UBND huyện Thanh Chương, trao tặng 40 bộ máy tính cho UBND huyện; trao tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Tổng giá trị quà mà EVNNPC trao tặng tại các cơ sở tại Thanh Chương, Nghệ An là 700 triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Trang, Tháng tri ân khách hàng như một lời cám ơn và sự tin tưởng mà khách hàng sử dụng điện toàn miền Bắc đã giành cho EVNNPC trong suốt thời gian qua. Với phương châm xây dựng niềm tin của khách hàng, EVNNPC sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng mang đến những dịch vụ tốt nhất, xây dựng một doanh nghiệp thông minh, đổi mới toàn diện.

Được biết, trong Tháng tri ân khách hàng năm 2020, EVNNPC đã giành 17 tỷ cho các hoạt động dành cho khách hàng. Riêng chương trình tri ân tại Hà Tĩnh, Nghệ An là 2,3 tỷ đồng.

Kiều Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/evnnpc-trao-an-tinh-toi-dong-bao-mien-trung-149853.html