Exxon Mobil nỗ lực tái khởi động các nhà máy lọc dầu sau đình công

Hoạt động đình công tại hai nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil tại Pháp dẫn đến các nhà máy phải đóng cửa ba tuần, nhưng đã kết thúc vào cuối tuần trước, cho phép Exxon bắt đầu khởi động lại hoạt động.

Một đám lửa được người biểu tình đốt trước nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil tại Port-Jerome-sur-Seine, Pháp, ngày 12/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Một đám lửa được người biểu tình đốt trước nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil tại Port-Jerome-sur-Seine, Pháp, ngày 12/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil tại Pháp với công suất 140.000 thùng/ngày ở Fos-sur-Mer, ngoại ô Marseille, và 240.000 thùng/ngày ở Port Jerome-Gravenchon, Normandy, có thể mất 2-3 tuần để khởi động lại hoàn toàn sau khi bị ngừng hoạt động do các cuộc đình công, người phát ngôn của công ty vừa cho biết.

Hành động đình công do người lao động yêu cầu được trả lương cao hơn tại hai nhà máy lọc dầu nói trên dẫn đến các nhà máy phải đóng cửa ba tuần, nhưng đã kết thúc vào cuối tuần trước, cho phép Exxon bắt đầu khởi động lại hoạt động của các nhà máy.

Tình trạng ngừng hoạt động, cùng với sự cố mất điện tại tập đoàn dầu khí TotalEnergies (TTEF.PA) cũng đã ảnh hưởng đến nguồn cung tại các trạm xăng dầu của Pháp khiến nhiều lái xe phải xếp hàng dài, gây ra lo lắng về sự gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, người phát ngôn cũng cho biết một cuộc đình công trên toàn nước Pháp vào ngày thứ Ba (18/10) đã không ảnh hưởng đến việc khởi động lại các nhà máy lọc dầu của Exxon./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/exxon-mobil-no-luc-tai-khoi-dong-cac-nha-may-loc-dau-sau-dinh-cong/824369.vnp