F-16 Mỹ đánh chặn không cần phóng tên lửa đối không

Không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh tiêm kích F-16 dùng rocket thông minh AGR-20A đánh chặn thành công máy bay không người lái trong diễn tập.

 Chiến đấu cơ tham gia thử nghiệm là F-16C Fighting Falcon thuộc Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá thứ 85 của Không quân Mỹ. Trong vụ thử đặc biệt này, tiêm kích F-16 đã không sử dụng tên lửa đối không thường thấy mà dùng rocket không đối đất AGR-20A. Cuộc đánh chặn được thực hiện trên vùng biển Vịnh Mexico - khu vực hoạt động của Căn cứ Không quân Eglin.

Chiến đấu cơ tham gia thử nghiệm là F-16C Fighting Falcon thuộc Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá thứ 85 của Không quân Mỹ. Trong vụ thử đặc biệt này, tiêm kích F-16 đã không sử dụng tên lửa đối không thường thấy mà dùng rocket không đối đất AGR-20A. Cuộc đánh chặn được thực hiện trên vùng biển Vịnh Mexico - khu vực hoạt động của Căn cứ Không quân Eglin.

Cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp khi quả rocket đã đánh trúng và phá hủy chiếc UAV chỉ với một phát bắn duy nhất. Nói về việc dùng rocket đối đất cho nhiệm vụ đánh chặn, Trung úy Savanah Bray thuộc Không quân Mỹ cho biết, đây là thử nghiệm nhằm tìm kiếm giải pháp đánh chặn tầm gần có dộ chính xác cao nhưng với mức chi phí thấp nhất có thể.

Hiện nay Không quân Mỹ đang có sự phục vụ của hàng loạt tên lửa đánh chặn tối tân như AMRAAM, AIM-120... những tên lửa này có tầm bắn xa gấp nhiều lần AGR-20A nhưng chúng lại có hạn chế là giá thành khá đắt đỏ. Vì vậy nếu dùng để đối phó với những mục tiêu giá rẻ kiểu UAV cỡ nhỏ tự chế sẽ rất lãng phí.

Vụ thử thành công AGR-20A với vai trò đánh chặn đã mở ra tương lai mới cho lựa chọn vũ khí đánh chặn của Không quân Mỹ bởi dù là vũ khí đối đất nhưng AGR-20A vẫn có thể bắn hạ UAV hay bất kỳ mục tiêu đường không nào trong khoảng cách gần 20km.

Trước khi có lần đầu thử nghiệm với mục tiêu đường không, AGR-20A đang là vũ khí tiêu chuẩn mới được trang bị cho tiêm kích F-16, cường kích A-10 cùng loạt trực thăng tấn công của Mỹ. Rocket thông minh AGR-20A là biến thể nâng cấp mới nhất của dòng rocket Hydra.

Điểm đặc biệt của AGR-20A là được trang bị thêm hệ thống cảm biến tự dẫn chỉ thị bằng tia laser giúp tấn công chính xác đối phương. Để làm được điều này, AGR-20A được gắn thêm module tự dẫn mới và có chiều dài lớn hơn so với rocket Hydra phiên bản tiêu chuẩn.

Đạn rocket AGR-20A tấn công mục tiêu theo nguyên lý từ thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng tia laser gắn trên máy bay, thiết bị lái được tích hợp trên phần thân của rocket và bộ phận cảm biến gắn ở thân rocket.

Sau khi phát hiện và khóa mục tiêu, đạn hỏa tiễn được phóng đi sẽ được hiệu chỉnh giữa pha phóng để tăng độ chính xác tấn công mục tiêu.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-16-my-danh-chan-khong-can-phong-ten-lua-doi-khong/20200922030221746