F-22 của Mỹ chặn gần 600 máy bay trên bầu trời Syria

Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Không lực Mỹ đã hoàn thành đợt chiến đấu đầu tiên ở Syria – Lầu năm góc vừa cho biết trên tờ Business Insider.

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ

Theo Lầu năm góc, chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã chặn tổng số 587 máy bay của kẻ địch trong không phận Syria.

587 máy bay của kẻ địch mà Mỹ đề cập hầu hết là máy bay của Syria, Iran và Nga đang tiến hành nhiệm vụ của họ ở Syria.

Theo Business Insider, các phi công của những chiến đấu cơ này từ Phi đội chiến đấu 94, họ đã hoàn thành 590 chuyến bay cá nhân với tổng cộng 4.600 giờ bay và đã bắn gần 2.000 kg đạn vào nơi triển khai của quân địch trong đợt chiến đấu đầu tiên của F-22 Raptor.

Một trong những đợt tham gia đầu tiên của F-22 đã diễn ra trong suốt cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria hồi tháng 4 vừa qua.

Những chiếc F-22 đã bay “sâu vào trong lãnh thổ Syria, đối mặt với những chiến binh của kẻ địch và các hệ thống phòng thủ đất đối không” – Lầu năm góc nói.

Mỹ cho rằng tên lửa phòng không của Syria không bắn trúng tên lửa hành trình nào của Mỹ trong đợt tấn công của Mỹ vào Syria hồi tháng 4 trên.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/f22-cua-my-chan-gan-600-may-bay-tren-bau-troi-syria-3962244-d.html