F-35 bị hắt hủi, Mỹ dọa Ai Cập vì mua Su-35 Nga

Washington đã đe dọa trừng phạt Cairo vì phớt lờ tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II để mua chiến đấu cơ thế hệ 4 Su-35 của Nga.

Ai Cập mua chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 Nga

Tờ “Tạp chí phố Wall” (Wall Street Journal) của Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi một lá thư chung cảnh báo chính quyền Ai Cập về mối nguy hiểm của các lệnh trừng phạt, trong trường hợp nước này mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga.

Wall Street Journal cho biết, trong một bức thư được gửi hôm 20/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo và người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập hủy bỏ Hợp đồng mua Su-35 của Nga.

Ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng, tín hiệu cảnh cáo từ Washington đến đúng vào thời điểm đang diễn ra chuyến thăm Cairo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Một bản hợp đồng lớn mới với Nga ít nhất sẽ làm phức tạp việc trao đổi thông tin quân sự trong tương lai với sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ cho Ai Cập, ấn phẩm trích dẫn văn bản của bức thư.

Theo tờ báo, bức thư cũng chứa đựng lời đe dọa trừng phạt Ai Cập. Các quan chức Lầu Năm Góc đích thân cảnh báo người đứng đầu Không quân Ai Cập về những hậu quả không mong muốn nếu hợp đồng được ký với Nga.

Theo nguồn tin của tờ báo, hợp đồng bao gồm việc cung cấp hơn hai chục chiếc máy bay và các loại vũ khí hàng không trị giá khoảng 2 tỷ dollars. Hợp đồng chính thức có hiệu lực từ cuối năm 2018 và việc giao hàng có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2020-2021.

Ngoài ra, các hợp đồng mua tên lửa phòng không tầm xa S-300V4 và đề xuất đặt hàng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 từ Nga cũng nằm trong kế hoạch đầy tham vọng của giới chức lãnh đạo quân sự Ai Cập.

Thông tin Nga và Ai Cập đã ký hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cho Cairo xuất hiện vào tháng 4 trên tờ báo Kommersant của Nga, nhưng điều này chưa bao giờ được xác nhận chính thức và đến thời điểm hiện nay, Moscow và Cairo mới thừa nhận điều này.

Chiến đấu cơ Su-35 Nga được cho là có thể đối đầu sòng phẳng với F-35 Mỹ

Chiến đấu cơ Su-35 Nga được cho là có thể đối đầu sòng phẳng với F-35 Mỹ

F-35 giảm giá sâu để cạnh tranh với Su-35

Theo giới chức Moscow, Washington đang cố gắng buộc Cairo phải mua chiến đấu cơ của mình, cụ thể là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II đang “đại hạ giá”.

Ngay trước khi Nga thông báo về thương vụ Su-35 với Ai Cập, Giám đốc điều hành của hãng Lockheed Martin là bà Marilyn Hewson cho biết, đến năm 2022, giá bán của loại chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 có thể giảm sâu, chỉ còn vẻn vẹn 80 triệu USD/chiếc.

Vị giám đốc này cho biết, giảm giá bán máy bay là mục tiêu của Lockheed Martin, để tiếp tục làm lợi cho các khách hàng, nhưng hãng sẽ không dừng lại ở đó, mà sẽ luôn xem xét những cách có thể giảm chi phí trong chương trình sản xuất F-35, để giá thành của chúng có thể giảm hơn nữa.

Theo bà Marillyn Hewson, trong những hợp đồng tới đây, giá của mỗi chiếc tiêm kích tàng hình F-35 sẽ giảm xuống ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn Su-35 của Nga.

Đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh, dù F-35 có giảm tới 80 triệu USD hoặc thấp hơn nữa thì tất cả những tính năng ưu việt của chiến đấu cơ tàng hình này vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là sự nói chơi của Mỹ, bởi điểm khác biệt giữa phong cách bán máy bay của Nga và Mỹ.

Mỹ từ lâu đã tìm cách buộc Cairo phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây, đồng thời giới hạn năng lực tác chiến của Ai Cập nhằm duy trì cân bằng sức mạnh tại Trung Đông.

Mỹ từng bán hơn 200 tiêm kích F-16 cho Ai Cập, nhưng lại từ chối chuyển giao tên lửa đối không hiện đại như AIM-120 AMRAAM và AIM-9X Sidewinder. Phi đội F-16 Ai Cập chỉ được trang bị tên lửa tầm trung AIM-7 Sparrow và phiên bản AIM-9 lạc hậu, bị giới hạn đáng kể năng lực tác chiến và không thể đối phó với tiêm kích hiện đại trong biên chế Algeria, Arab Saudi và Israel.

Ngoài ra, Mỹ cũng từng ngăn Pháp trang bị tên lửa hành trình Scalp cho phi đội máy bay chiến đấu Rafale hiện đại của Ai Cập.

Do những vấn đề trên nên Ai Cập đã quyết định bỏ qua F-35, sẵn sàng chấp nhận bị Mỹ trừng phạt để mua Su-35 Nga.

Theo Nhật Nam/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-35-bi-hat-hui-my-doa-ai-cap-vi-mua-su-35-nga/20191129041410443