F-35I Israel lần đầu luyện tập tấn công phá hủy S-400 Nga tại Syria

Việc các tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel diễn tập phương án tấn công phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tại Syria có thể là dấu hiệu báo trước thời kỳ căng thẳng mới.

Mới đây trang Avia của Nga đã đăng tải bức ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống tên lửa phòng không Triumf S-400 của Nga đã được tái triển khai tại khu vực gần thành phố Masyaf của Syria

Mới đây trang Avia của Nga đã đăng tải bức ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống tên lửa phòng không Triumf S-400 của Nga đã được tái triển khai tại khu vực gần thành phố Masyaf của Syria

Được biết đây là tổ hợp S-400 thuộc trung đoàn tên lửa phòng không số 590 được triển khai tại Syria cho đến cuối tháng 12/2018. Bức ảnh được chụp trực tiếp tại vị trí của S-400 ở khu vực Masyaf.

Hiện chưa rõ ai điều khiển S-400 của Nga ở Masyaf, nhưng trước đó có dấu hiệu cho thấy vì lý do không rõ, Nga đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của mình ở Syria.

Trang Avia lưu ý thêm rằng từ khi được triển khai tại Syria hồi năm 2015 đến nay, các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga chưa từng được sử dụng trong chiến đấu.

Việc Nga tái triển khai hệ thống phòng không S-400 Triumf tại căn cứ Masyaf đã đặt ra cho giới truyền thông một câu hỏi lớn, nhiều khả năng chúng đã làm nhiệm vụ trở lại sau quá trình bảo dưỡng.

Tuy nhiên không loại trừ khả năng đã xuất hiện thêm một mối đe dọa nghiêm trọng, khiến Nga phải lập tức tái kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của mình.

Trong diễn biến liên quan, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35I Adir của Không quân Israel đã lần đầu tiên được sử dụng trong bài diễn tập chống lại S-400 của Nga ở Syria.

Nguồn tin trên đến từ thông cáo báo chí của Breaking Defense, khi họ trích dẫn các nguồn tin quân sự tại Bộ Quốc phòng Israel đề cập đến hoạt động quân sự trên.

Báo chí Israel mới đây cũng đề cập đến vấn đề hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga đã được tái triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim và cách thành phố Masyaf không xa.

Có thông tin cho rằng trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adir đã thử nghiệm việc sử dụng vũ khí tấn công trong các khu vực triển khai S-400.

"Trong nhiều ngày, các tiêm kích Israel, Mỹ, Đức, Italia và Hy Lạp, bao gồm cả F-35 đã thực hành luyện tập chiến đấu trên không và không kích phá hủy một hệ thống phòng không mô phỏng", báo cáo của Breaking Defense cho biết.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự cuộc tập trận mới diễn ra có sự góp mặt của tiêm kích tàng hình F-35 nhằm chống lại S-400 có lẽ không trực tiếp nhắm vào lực lượng Nga tại Syria.

Trong thời gian tới, rất có thể Israel sẽ được tiếp xúc với bí mật của S-400 khi Ấn Độ đã ngỏ ý chuyển giao cho Tel Aviv một tổ hợp để nghiên cứu nhằm khắc chế S-400 của Trung Quốc.

Ngoài ra còn có thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép các chuyên gia quân sự Mỹ cùng tìm hiểu hệ thống S-400 với mình để đổi lại việc bàn giao tiêm kích F-35.

Những diễn biến trên rõ ràng khiến Nga phải cảm thấy lo lắng khi vòng vây đối với S-400 Triumf đang ngày càng bị siết chặt hơn.

Theo Bạch Dương/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-35i-israel-lan-dau-luyen-tap-tan-cong-pha-huy-s-400-nga-tai-syria/20191124081311123