FAA cho phép máy bay Boeing 737 MAX được bay tại Mỹ

'Vận đen' với 737 MAX trong gần 2 năm qua đã khiến Boeing hứng chịu không ít tổn thất, đặc biệt giữa lúc ngành hàng không toàn cầu đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Mỹ đã cho phép 737 MAX bay trở lại. (Ảnh: Shutterstock)

Ngày 18/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấp phép cho máy bay 737 MAX của tập đoàn Boeing được hoạt động tại Mỹ.

Đây là tin vui cho Boeing, khi "vận đen" với 737 MAX trong gần 2 năm qua đã khiến tập đoàn sản xuất máy bay này hứng chịu không ít tổn thất, giữa lúc ngành hàng không toàn cầu đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Hồi tuần trước, FAA đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình đánh giá những thay đổi từ phía Boeing đối với 737 MAX để đảm bảo các tính năng an toàn. Giám đốc FAA Steve Dickson đã bày tỏ sự hài lòng đối với loại máy bay này sau khi ông trực tiếp lái thử để kiểm tra tính năng an toàn.

Dòng máy bay 737 MAX của Boeing đã bị cấm bay trên toàn thế giới sau hai vụ tai nạn kinh hoàng khiến 346 người thiệt mạng hồi năm 2018 và 2019. Ước tính đã có hơn 1.000 đơn đặt hàng đối với 737 MAX bị hủy trong năm nay, gây tổn thất nặng nề cho Boeing./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/faa-cho-phep-may-bay-boeing-737-max-duoc-bay-tai-my/677613.vnp