FAA từ chối thử nghiệm tàu SN11 sứ mệnh Sao Hỏa

Tàu vũ trụ đắt đỏ SN11 của SpaceX dự định phóng vào 29/3 nhưng đã bị cơ quan quản lý từ chối.

Gã khổng lồ ngành hàng không vũ trụ Mỹ SpaceX đang từng bước thực hiện các sứ mệnh Sao Hỏa của mình bằng tàu vũ trụ khổng lồ Starship SN11. Kế hoạch phóng thử SN11 dự kiến diễn ra ngày 29/3 đã bị hoãn.

Mẫu tàu Starship SN11 của SpaceX.

Trên Twitter của mình, CEO SpaceX Elon Musk cho biết, việc hoãn phóng tàu Starship SN11 do "các vấn đề với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA)".

Cục Hàng không liên bang Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm điều tiết ngành công nghiệp hàng không vũ trụ ở Mỹ. Mỗi lần phóng đều phải được cơ quan phê duyệt, cơ quan này đảm bảo rằng các quy tắc và thủ tục được tuân thủ để đảm bảo an toàn cho cả đội trên mặt đất và máy bay trong không phận địa phương.

Dẫu vậy, ông Elon Musk cho biết, việc phóng Starship SN11 từ cơ sở của SpaceX ở Boca Chica, Texas sẽ có thể tiếp tục theo kế hoạch trong ngày 30/3.

Sự chậm trễ hôm 29/3 diễn ra do FAA đang phải đối mặt với sự giám sát của quốc hội về SpaceX, khi 3 cuộc thử nghiệm gần đây nhất của tàu Starship đều kết thúc bằng các vụ nổ.

Thử nghiệm hôm 29/3 đã bị trì hoãn từ ngày 26/3 do các vấn đề kỹ thuật với Starship SN11.

Theo tờ Independent, cuộc thử nghiệm đòi hỏi một "lần phóng và hạ cánh dài 10km".

Trước đó, SpaceX đã khai hỏa nguyên mẫu Starship SN11, bước cần thiết trước khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm độ cao.

Ra mắt nguyên mẫu SN11 của SpaceX trước khi phóng thử.

Ba động cơ Raptor của tàu Starship SN11 được kích hoạt trong thời gian ngắn vào lúc 9 giờ 56 phút sáng 22/3 trong một cuộc thử nghiệm lửa tĩnh tại cơ sở của SpaceX ở Nam Texas, gần làng Boca Chica.

Đây là thử nghiệm mà các động cơ hoạt động trong khi phương tiện vẫn được neo giữ trên mặt đất. Thử nghiệm lửa tĩnh là quy trình kiểm tra tiêu chuẩn trước khi bay đối với các tên lửa của SpaceX.

Tàu Starship được phát triển để chở người và hàng hóa lên Mặt trăng, sao Hỏa và các điểm đến khác trong không gian. Hệ thống vận chuyển bao gồm 2 bộ phận được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn. Đó là tàu vũ trụ bằng thép không gỉ cao 50 mét được gọi là Starship và tên lửa khổng lồ Super Heavy.

Mẫu tàu Starship cuối cùng sẽ có 6 động cơ Raptor và đủ mạnh để phóng lên Mặt trăng và sao Hỏa. Tuy nhiên, con tàu sẽ cần tên lửa đẩy Super Heavy để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái đất.

Super Heavy được lắp 30 động cơ Raptor sẽ hạ cánh xuống Trái đất ngay sau khi phóng Starship lên quỹ đạo. Theo thiết kế, tàu Starship có thể chở 100 người vào không gian cùng lúc với khoang điều áp có thể tích khoảng 1.000 m3.

"Chuyến bay vào quỹ đạo đầu tiên từng có" của Starship có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 7, với mục tiêu SpaceX sẽ bắt đầu sản xuất muộn nhất vào năm 2022 - tờ The Independent cho biết thêm.

Các mẫu tàu trước đó của Starship đã thất bại trong thử nghiệm. Thử nghiệm SN8 và SN9 phát nổ trong khi cố gắng hạ cánh, trong khi SN10 đã hạ cánh thành công, nhưng phát nổ khoảng 8 phút sau đó. SpaceX khẳng định vụ thử nghiệm SN10 có các tiêu chí đặt ra và họ đã đạt được mục tiêu nên coi đây là thử nghiệm thành công dù sau đó tàu vũ trụ bị nổ tung.

Clip tàu vũ trụ SN10 Starship của SpaceX phát nổ sau khi vừa chạm đất:

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/faa-tu-choi-thu-nghiem-tau-sn11-su-menh-sao-hoa-3429838/