Facebook: Cambridge Analytica có truy cập đến 87 triệu người, sẽ bỏ khả năng tìm bạn bằng SDT

Facebook vừa công bố kết quả điều tra của mình rằng Cambridge Analytica có truy cập trái phép đến tài khoản của tối đa 87 triệu người, chủ yếu ở Mỹ, cao hơn nhiều so với mức 50 triệu được nhắc tới trước đây. CTO của Facebook, Mike Schroepfer, chia sẻ thêm rằng vào ngày 9/4 tới đây người dùng có thể xem liệu dữ liệu của mình có bị Cambridge Analytica sử dụng hay không. Hộp thoại này sẽ xuất hiện ngay trên đầu của News Feed, chưa rõ người dùng tại quốc gia khác có công cụ tương tự hay không.

Thực ra ban đầu chỉ có 270.000 người download và sử dụng app "Thisisyourdigitallife" do một nhà khoa học dữ liệu phát triển, nhưng Facebook ấy chưa giới hạn việc truy xuất data nên app đã có thể trích xuất luôn dữ liệu của bạn bè những người đã đăng nhập nên mới có con số 87 triệu nói trên. Hiện Facebook đã gỡ bỏ nhiều quyền và giới hạn khả năng lấy dữ liệu người dùng của các app.

Sắp tới Facebook sẽ tiếp tục siết chặt điều này hơn nữa, ví dụ như chấp thuận thủ công bất kì app nào yêu cầu người dùng cho phép dùng thông tin checkin, like, hình ảnh, post, video, sự kiện, hoạt động trong các nhóm... App dùng tính năng Facebook Login cũng không còn được thu thập những thông tin nhạy cảm như quan điểm chính trị, tình trạng hôn nhân, giáo dục, công việc...

Facebook cũng sẽ tắt tính năng tìm kiếm người khác dựa trên số điện thoại vì hãng dò thấy có nhiều đơn vị dùng số điện thoại để thu thập thông tin của rất nhiều người dùng. Mặc dù người dùng cũng có tính năng chặn tìm bằng số điện thoại nhưng đa số không bật chức năng này.

Nguồn: Wired

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/facebook-cambridge-analytica-co-truy-cap-den-87-trieu-nguoi-se-bo-kha-nang-tim-ban-bang-sdt.2782378/