Facebook khóa tài khoản của con trai thủ tướng Israel

Mạng xã hội Facebook tạm thời khóa tài khoản con trai thủ tướng Israel do có bài viết kêu gọi chống người Palestine và Hồi giáo.

Yair Netanyahu, con trai thủ tướng đương nhiệm của Israel, cho biết tài khoản Facebook của mình đã bị khóa trong 24 giờ. Trong bài đăng trên trang Twitter cá nhân hôm 16/12, Yair tuyên bố không vi phạm các điều khoản của Facebook và hành động của mạng xã hội này là "không thể chấp nhận được".

Theo BBC, Facebook đã gỡ bỏ một bài đăng của Yair kêu gọi "trả thù cho cái chết" của hai binh sĩ Israel bị người Palestine sát hại tại Bờ Tây. Trong bài đăng này, Yair cũng gọi Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là "quái vật", đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ có hòa bình với người Palestine.

Hai binh sĩ Israel bị người Palestine sát hại tại Bờ Tây. Ảnh: AFP.

Trước đó, Facebook đã gỡ bỏ một bài đăng khác của con trai thủ tướng Israel, trong đó tuyên bố muốn "tất cả người Hồi giáo rời khỏi vùng đất của người Israel".

Đây không phải lần đầu tiên Yair gặp rắc rối với các bài đăng trên Facebook. Năm ngoái, con trai thủ tướng Israel nhận sự chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng sau khi đăng bài chế giễu những người chỉ trích cha mình, trong đó có tỷ phú George Soros. Liên đoàn Chống phỉ báng cho biết bài đăng này có nội dung chống Do Thái. Bài đăng của Yair sau đó cũng bị Facebook gỡ bỏ.

Sau khi tài khoản bị khóa, Yair cũng công kích Facebook vì làm ngơ cho Hamas và Hezbollah, các tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để kêu gọi, tuyên truyền cho hoạt động của mình.

"Có vô vàn trang kêu gọi phá hủy Israel, ám sát người Do Thái. Có hàng nghìn bài đăng bạo lực và cực đoan của phe cánh tả chống lại tôi và gia đình, trong đó có những đe dọa bạo lực về thể chất và đe dọa giết hại vô đạo đức, không có bài đăng nào trong số đó bị coi là vi phạm điều khoản cộng đồng của Facebook", Yair cáo buộc.

Yair Netanyahu (phải) và cha là thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty.

Facebook hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin mà Yair đưa ra. Trên trang chủ của Facebook, mạng xã hội này tuyên bố các tiêu chuẩn cộng đồng được lập ra nhằm "thúc đẩy quyền biểu đạt và tạo ra môi trường an toàn".

Mạng xã hội Facebook cũng quy định hình phạt cho việc vi phạm điều khoản cộng đồng phụ thuộc vào mức độ vi phạm và lịch sử sử dụng Facebook của người dùng.

Gaza rực lửa trong đêm Israel không kích quy mô lớn Quân đội Do Thái mở cuộc không kích quy mô lớn vào hàng chục vị trí được cho là cơ sở quân sự của Hamas ở Gaza, đòn trả đũa sau khi tổ chức này bắn rocket vào lãnh thổ Israel.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/facebook-khoa-tai-khoan-cua-con-trai-thu-tuong-israel-post901292.html