Facebook lên kế hoạch thâu tóm một công ty bảo mật lớn

Động thái này của Facebook dường như để củng cố niềm tin của người dùng sau quá nhiều sự vụ liên quan đến bảo mật của mạng xã hội lớn nhất hành tinh bị phanh phui thời gian gần đây.

Facebook đang lên kế hoạch mua lại một công ty bảo mật lớn, theo The Information. Dẫn nguồn tin từ bốn người thân cận với vấn đề, The Information khẳng định Facebook đang tiếp cận nhiều công ty bảo mật số cùng quan điểm về một thương vụ thâu tóm có thể xảy ra. Dù vậy, nguồn tin từ chối tiết lộ cụ thể danh tính những công ty này, tuy nhiên một thương vụ có khả năng sẽ được “chốt” từ nay cho tới cuối năm.

2018 không phải một năm suôn sẻ của Facebook khi niềm tin người dùng đặt vào mạng xã hội này dần sụp đổ sau rất nhiều sự vụ liên quan đến bảo mật được công bố. Tháng trước, Facebook cho biết đã phát hiện ra vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử hãng này với phạm vi ảnh hưởng lên tới 30 triệu người. Facebook cho biết hãng này tin rằng những kẻ chuyên spam, trong vai trò một công ty marketing số, là những người đứng sau vụ tấn công này. Scandal liên quan đến thông tin người dùng bị lạm dụng bởi một công ty có tên Cambridge Analytica cũng gây rúng động hồi đầu năm.

Trước đó, vào năm 2012, Facebook đã mua Acrylic Software, một đơn vị phát triển nền tảng dữ liệu bảo mật cho ứng dụng. Năm 2014, Facebook cũng thực hiện thâu tóm PrivateCore, một công ty cung cấp giải pháp công nghệ bảo mật cho máy chủ.

Người phát ngôn của Facebook ở thời điểm hiện tại từ chối tiết lộ thêm về thông tin nói trên.

THÁI SƠN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/facebook-len-ke-hoach-thau-tom-mot-cong-ty-bao-mat-lon-15832.html