Facebook mất đầu tàu về bảo mật và sẽ không có ai thay thế vị trí này

Giám đốc Bảo mật của Facebook Alex Stamos sẽ không còn đảm nhiệm vị trí này kể từ ngày 17/8 tới.

Người đứng đầu mảng bảo mật của Facebook Alex Stamos mới đây cho biết anh sẽ rời công ty trong tháng 8. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Facebook tiết lộ đã phát hiện những kẻ có ý đồ xấu tiếp tục sử dụng mạng xã hội lớn nhất hành tinh để thao túng các cuộc thảo luận và tổ chức chính trị tại Mỹ. Sẽ không có nhân sự thay thế Stamos sau khi anh ra đi, đồng nghĩa với việc Facebook tạm thời không có ai nắm giữ chức danh “giám đốc bảo mật.”

Từ đầu năm tới tay Facebook vấp phải nhiều scandal bảo mật khiến người dùng không khỏi lo lắng.

Thay vì xây dựng một đội ngũ bảo mật, an ninh chuyên biệt, Facebook mới đây đã giải thể nó và chọn cách cài các kĩ sư bảo mật vào bên trong tất cả các nhánh, phòng ban khác của công ty này. “Chúng tôi sẽ không đưa ra một cái tên cho vị trí Giám đốc Bảo mật bởi từ đầu năm nay chúng tôi đã đưa các kĩ sư, nhà phân tích, điều tra viên bảo mật và nhiều chuyên gia khác trong nhóm kĩ sư và sản phẩm để giải quyết tốt hơn những đe dọa về bảo mật mới xuất hiện,” người phát ngôn Facebook cho biết trong một email. Facebook cũng sẽ “tiếp tục đánh giá cấu trúc nào mang lại hiệu quả cao hơn” để bảo vệ tính bảo mật của người dùng.

The Verge đánh gia sự ra đi của Stamos là một mất mát lớn của Facebook bởi ông nổi tiếng là một trong số ít các nhân sự cấp cao tại mạng xã hội này sẵn sàng tương tác với bên ngoài về những vấn đề đang diễn ra của Facebook. Anh thường xuyên tương tác với báo giới trên Twitter về các vấn đề bảo mật.

Mất đi đầu tàu về bảo mật ở thời điểm nhạy cảm này rõ ràng không tốt cho hình ảnh của mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Facebook tuyển dụng Stamos vào năm 2015. Trước đó, anh làm việc tại Yahoo trong một vị trí tương đương tuy nhiên từ chức sau khi phát hiện ra công ty này đã xây dựng một hệ thống quét email phục vụ chính phủ Mỹ, Reuters cho hay. Đươc biết, 17 tháng 8 sẽ là ngày làm việc cuối cùng của Stamos tại Facebook. Anh sau đó sẽ giải giản và nghiên cứu tại Đại học Stanford. COO Facebook Sheryl Sandberg cho biết Facebook “vẫn mong muốn được hợp tác cùng anh trong một vai trò mới.” Theo New York Times, sự ra đi của Stamos đã được quyết định từ năm ngoài nhưng Facebook mong muốn giữ anh ở lại cho tới tận tháng 8 này.

THÁI SƠN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/facebook-mat-dau-tau-ve-bao-mat-va-se-khong-co-ai-thay-the-vi-tri-nay-9322.html