Facebook nói gì khi làm lộ số điện thoại của hơn 50 triệu người dùng Việt Nam?

Facebook nhấn mạnh các dữ liệu bị lộ đều đã 'cũ' nhưng đây là câu trả lời không hợp lý bởi cơ bản những dữ liệu này luôn gắn liền với mỗi cá nhân.

Vào sáng nay, thông tin từ một máy chủ chứa dữ liệu của hơn 419 triệu người dùng Facebook trên toàn thế giới vừa bị rò rỉ trên mạng khiến không ít người dùng mạng xã hội này cảm thấy tức giận.

Theo nguồn tin từ TechCrunch, bất kỳ ai cũng có thể truy cập dữ liệu của hơn 133 triệu người dùng Mỹ, 18 triệu người dùng Anh và 50 triệu người dùng Việt Nam mà không cần bất kỳ mật khẩu nào.

Máy chủ chứa dữ liệu của hơn 419 triệu người dùng Facebook trên toàn thế giới, trong đó có 50 triệu người Việt Nam, vừa bị rò rỉ trên mạng.

Máy chủ chứa dữ liệu của hơn 419 triệu người dùng Facebook trên toàn thế giới, trong đó có 50 triệu người Việt Nam, vừa bị rò rỉ trên mạng.

Mớ dữ liệu này bao gồm địa chỉ ID của người dùng và số điện thoại liên kết với tài khoản. Một số hồ sơ thậm chí còn bao gồm cả tên, giới tính và quốc gia của người dùng.

Phía Facebook cũng đã xác nhận đây là sự thật và đang điều tra xem cơ sở dữ liệu được thu thập từ khi nào và do ai thực hiện. Người phát ngôn của Facebook là Jay Nancarrow khẳng định con số thực tế “chỉ” gần 210 triệu người bị rò rỉ do trong số 419 triệu kia có nhiều dữ liệu trùng lặp.

Facebook nhấn mạnh các dữ liệu bị lộ đều đã “cũ” và có thể được thu thập trước khi hãng thực hiện chính sách “hạn chế đối tác truy cập số điện thoại của người dùng” vào tháng 4/2018 (thời điểm diễn ra scandal Cambridge Analytica). Mạng xã hội này cũng cho biết không tìm ra bằng chứng về việc các tài khoản Facebook kể trên bị xâm hại.

Việc Facebook cho rằng dữ liệu bị lộ đã “cũ” là không hợp lý vì cơ bản những dữ liệu này luôn gắn liền với mỗi cá nhân.

Theo Guardian, việc Facebook cho rằng dữ liệu bị lộ đã “cũ” là không hợp lý vì cơ bản những dữ liệu này luôn gắn liền với mỗi cá nhân. Những thông tin này có thể bị lợi dụng để chiếm đoạt các thông tin riêng tư khác về cá nhân hay gia đình từ những kẻ môi giới trực tuyến.

Thậm chí, những kẻ tấn công giàu kinh nghiệm có thể dùng số điện thoại và thông tin có được từ môi giới hay các trang mạng xã hội (như địa chỉ nhà, thành viên gia đình…) để thuyết phục nhà mạng chuyển số điện thoại của nạn nhân sang điện thoại khác.

Trước đó, Facebook cũng bị chỉ trích không ít vì bê bối Cambridge Analytica. Bằng cách sử dụng dữ liệu người dùng Facebook trái phép, công ty này có thể “xác định tính cách của những người Mỹ tham gia bỏ phiếu và từ đó tạo ảnh hưởng lên hành động của họ”. Công cụ của Cambridge Analytica được cho là đã được dùng trong chiến dịch tranh cử thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2016.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/internet/facebook-noi-gi-khi-lam-lo-so-dien-thoai-cua-50-trieu-nguoi-dung-vn-5983370.html