Facebook, Twitter đồng loạt xóa hàng trăm trang, nhóm và tài khoản liên kết với Iran, Nga

Facebook loại bỏ 652 trang, tài khoản và các nhóm liên kết với một chiến dịch can thiệp mới được phát hiện. Twitter cũng thông báo xóa hơn 200 tài khoản khỏi mạng xã hội này trong động thái phối hợp.

Facebook, Twitter xóa hàng trăm trang, nhóm và tài khoản liên kết với Iran, Nga. Ảnh: Reuters.

CBS đưa tin, Facebook cho biết, tháng 7 vừa qua, công ty an ninh mạng FireEye đã cảnh báo về một mạng lưới các trang Facebook có tên gọi "Liberty Front Press”.

Facebook cho biết, mạng lưới “Liberty Front Press” có thể "liên kết với mạng lưới các phương tiện truyền thông nhà nước Iran thông qua các website đăng ký công khai, cũng như sử dụng các địa chỉ IP và các trang Facebook liên quan có chung quản trị viên".

Mục tiêu của các chiến dịch là thúc đẩy lợi ích chính trị Iran, theo một bài viết trên blog của FireEye. Trong đó, có "các chủ đề chống Saudi Arabia, chống Israel và ủng hộ người Palestine, cũng như thúc đẩy ủng hộ cho các chính sách cụ thể của Mỹ có lợi cho Iran, ví dụ như thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran".

Facebook cho biết, các trang này "nhắm mục tiêu đến những người dùng các dịch vụ internet ở Trung Đông, Mỹ Latin, Anh và Mỹ".

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg có cuộc trao đổi với truyền thông về vấn đề này hôm 21.8. Ông cho biết, các khoản đầu tư vào bảo mật đã chứng minh sự hiệu quả, giúp Facebook chủ động hơn trong xác định và xóa bỏ các tài khoản ảo.

Thông tin này xuất hiện vài tuần sau khi Facebook thông báo xóa 32 tài khoản khỏi Facebook và Instagram do vi phạm lệnh cấm các hành vi phối hợp giả mạo và có khả năng liên kết với một tài khoản do Cơ quan Nghiên cứu Internet của Nga (IRA) tạo ra.

Công ty cũng cho biết đã xóa thêm các tài khoản liên kết với Nga. Những tài khoản này không thuộc mạng lưới liên quan đến Iran. Theo Facebook, đây là các tài khoản được cho là do tình báo quân sự Nga điều hành, gần đây tập trung lan truyền thông tin về chính trị ở Syria và Ukraina.

Facebook cho biết đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ để điều tra các tài khoản và sẽ cập nhật khi có thêm thông tin.

Cũng trong đêm 21.8, Twitter cho biết đã đóng 284 tài khoản thuộc mạng xã hội này trong động thái phối hợp với Facebook. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ công ty này cho biết, nhiều tài khoản bị đóng có nguồn gốc từ Iran.

"Điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là hoạt động này dường như không được thiết kế đặc biệt nhằm tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 của Mỹ, vì nó vượt xa công chúng và chính trường Mỹ", FireEye cho hay.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/facebook-twitter-dong-loat-xoa-hang-tram-trang-nhom-va-tai-khoan-lien-ket-voi-iran-nga-626671.ldo