Facebook và Google có nguy cơ bị hạn chế tại Úc

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) vừa đưa ra những khuyến nghị nhằm hạn chế hai ông lớn công nghệ của Mỹ là Facebook và Google.

Theo CNBC, trong bài báo cáo vừa công bố, ACCC đã bày tỏ những lo ngại về hai ông lớn công nghệ Mỹ đang gây thiệt hại cho các hãng truyền thông truyền thống của Úc cũng như tạo ra các “bong bóng lọc” và sự tin cậy cho các tin tức kém chính xác.

ACCC bày tỏ quan ngại về các thông tin mà Facebook và Google đưa đến người dùng. Ảnh minh họa

Báo cáo của ACCC cho biết: “Không có thông tin đầy đủ và sự lựa chọn hạn chế, người tiêu dùng không thể đưa ra các quyết định sáng suốt, gây ảnh hưởng đến họ và cản trợ sự cạnh tranh”.

ACCC đề xuất thành lập một cơ quan giám sát mới có nhiệm vụ điều tra, giám sát và báo cáo về cách Google và Facebook xếp hạng và hiển thị nội dung tin tức cho người dùng.

Bên cạnh đó, ACCC cũng đề xuất ngăn Chrome, trình duyệt web của Google, được cài đặt mặc định trên các thiết bị điện thoại, máy tính bảng và máy tính để bàn. Đồng thời, cơ quan trên cũng đề xuất cấm Chrome được cài đặt mặc định làm công cụ tìm kiếm trên các trình duyệt web khác như Microsoft, Internet Explorer.

Trả lời về vấn đề này, đại diện của Facebook tại Úc cho biết đang xem xét chi tiết về bản báo cáo của ACCC và sẽ hợp tác với Ủy ban về các vấn đề nền tảng kỹ thuật số tại nước này.

Phát ngôn viên của Google tại Úc cho biết: “Công ty phát triển các sản phẩm dựa trên lợi ích của người dùng, các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Google cũng đang hợp tác chặt chẽ với các nhà quảng cáo và các nhà xuất bản trên khắp nước Úc”.

ĐÔNG BẮC

Thuật ngữ “Bong bóng lọc” ám chỉ về việc những nội dung khi người dùng tìm kiếm và các thông tin xem trên mạng xã hội chỉ phục vụ những nội dung họ thích hay thường tìm kiếm chứ không phải là những cái họ cần.

Ví dụ, khi sử dụng Google để tìm từ khóa "Việt Nam", kết quả sẽ là những trang web liên quan đến du lịch tại Việt Nam nếu người dùng có lịch sử tìm kiếm nhiều về du lịch. Đối với Facebook, những người bạn mà người dùng hay tương tác sẽ hiển thị thường xuyên hơn là những người ít tương tác.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/facebook-va-google-co-nguy-co-bi-han-che-tai-uc-20168.html