Facebook vừa cập nhật tính năng cho phép 'thu hồi tin nhắn' với người dùng Việt Nam

Sau nhiều bản vá và sửa lỗi, Facebook mới đây đã chính thức mang đến trải nghiệm thu hồi tin nhắn cho người dùng toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trung tuần tháng 11/2018, Facebook đã chính thức trình làng tính năng “Unsend” trên ứng dụng Messenger sau một thời gian dài thử nghiệm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tính năng Unsend chỉ được ra mắt tại một số quốc gia nhất định.

Tính năng này được Facebook đặt tên là “Remove for everyone” (Gỡ tin nhắn đối với mọi người). Đúng như tên gọi, tính năng này sẽ cho phép người dùng xóa tin nhắn của bạn khỏi cuộc hội thoại.

Tuy nhiên, khác với Delete Message, cả người thực hiện lệnh xóa lẫn người (hoặc nhóm) cùng trò chuyện sẽ không thấy nội dung đó nữa. Một điều đáng lưu ý là mỗi người dùng chỉ có quyền thu hồi tin nhắn trong khoảng thời gian tối đa 10 phút, tính từ thời điểm tin nhắn bắt đầu được gửi đi.

“Tính năng này sẽ giúp bạn thu hồi lại các tin nhắn sai chính tả, những quyết định không phù hợp hay những quyết định sai lầm. Trong khoảng thời gian 10 phút, tính từ lúc sau khi gửi tin nhắn, bạn vẫn còn lựa chọn thu hồi khi chạm vào tin nhắn, tùy chọn xóa tin nhắn đã được thay bằng tùy chọn “Gỡ tin nhắn đối với mọi người””, thông báo từ Facebook.

Mặc dù, so với thời gian thu hồi tin nhắn của WhatsApp, Instagram là hàng tiếng đồng hồ, 10 phút này trên Facebook Messenger chẳng thấm thía vào đâu. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là bạn vĩnh viễn không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm nếu lỡ buông lời làm tổn thương người khác.

Được biết, tính năng này đã được mạng xã hội thử nghiệm từ đầu tháng 4/2018, khoảng thời gian sau khi CEO Mark Zuckerberg bị dư luận chỉ trích vì có thể thu hồi lại những tin nhắn đã gửi đi. Đây là một tính năng mà người dùng Facebook thông thường không có.

Sau khi hành vi được cho là vi phạm lòng tin của người dùng bị phát hiện, Facebook tiết lộ kế hoạch đem tính năng xóa tin nhắn cho tất cả mọi người dùng trong thời gian tới và cuối cùng Facebook đã thực sự giữ lời hứa này.

Bên cạnh những khía cạnh hữu ích, một số người dùng cũng lo ngại kẻ xấu có thể lạm dụng tính năng này để lăng mạ hoặc thực hiện những hành vi không đúng mực trên Facebook.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/facebook-vua-cap-nhat-tinh-nang-cho-phep-thu-hoi-tin-nhan-voi-nguoi-dung-viet-nam-4557919.html