Fan DC hồi hộp chờ đợi Aquaman

Bàn tay phù thủy của James Wan chính là phao cứu sinh cho vũ trụ điện ảnh DC.

Jason Momoa trong vai Aquaman - Ảnh: WB

Trong số 5 bộ phim đã ra mắt của vũ trụ điện ảnh DC (DCEU), chỉ có duy nhất Wonder Woman là thành công về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Thất bại đau đớn nhất có lẽ là Justice League, bộ phim này không chỉ bị giới phê bình chê bai thậm tệ mà còn hại Warner Bros mất gần 60 triệu USD.

Có thể nói, số phận của DCEU sau Justice League trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết trong bối cảnh vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) tiếp tục gặt hái thành công với Black Panther, Avengers: Infinity Wars và người hâm mộ trung thành thì mất dần kiên nhẫn. Chính vì thế, mọi sự chú ý và hy vọng đều dồn hết về phía Aquaman - tác phẩm tiếp theo của DCEU với kinh phí sản xuất lên đến 160 triệu USD.

Justice League là một thất bại lớn của Warner Bros trong năm 2016

Bên cạnh Jason Momoa trong vai chính Arthur Curry và Amber Heard vai Mera, Aquaman còn có sự tham gia của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Nicole Kidman (vai nữ hoàng Atlanna), Willem Dafoe (vai Nuidis Vulko) và Patrick Wilson (vai phản diện Orm). Tuy nhiên, chính tên tuổi của đạo diễn người Úc gốc Malaysia James Wan mới là yếu tố giúp cho bộ phim này được chờ đợi. Anh là người đứng đằng sau nhiều tác phẩm thành công như Saw, The Conjuring, Insidious Furious 7.

Công chiếu lần đầu tiên tại London vào đầu tuần này, Aquaman đã nhận được cơn mưa lời khen từ các cây bút của những tờ báo và trang web uy tín.

Poster phim

Tom Jorgensen của IGN cho rằng Aquaman là bộ phim hay nhất của DC kể từ The Dark Knight - một tượng đài khó lật đổ của dòng phim siêu anh hùng ra mắt vào năm 2008 - và James Wan nên đạo diễn tất cả những bộ phim còn lại của DCEU.

Đạo diễn Ben Mekler nhận định “Aquaman là tất cả những gì fan DC từng mong mỏi và hơn cả thế”. Sam Clements của hệ thống rạp Picture Houses thì miêu tả “Aquaman là một sự kết hợp tài tình giữa Avatar Jupiter Ascending cùng nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ loạt phim The Lord Of The Rings Indiana Jones”.

Đặc biệt, hầu hết đều ca ngợi phần kỹ xão của Aquaman. Họ cho rằng James Wan đã thành công trong việc xây dựng một thế giới dưới nước hoàn hảo đến không ngờ và xứng tầm với loạt phim Star Wars đình đám.

Nicole Kidman trong vai nữ hoàng Atlanna - mẹ của Aquaman

Mặc dù vậy, cũng có vài người khuyên rằng khán giả đừng nên hy vọng quá nhiều do chất lượng của Aquaman chỉ tương đương với những bộ phim thuộc giai đoạn 1 của MCU mà thôi, ví dụ như Thor hay Iron Man. Nó hài hước, hoành tráng, mãn nhãn và là một trải nghiệm tuyệt vời để thưởng thức tại rạp, nhưng cũng có không ít lỗi.

Ban đầu, doanh thu tuần đầu theo dự kiến của Aquaman dao động từ 40 triệu USD đến 60 triệu USD. Thế nhưng nhờ vào những lời khen có cánh, một số chuyên gia trong ngành đã nói với TheWrap rằng con số này có thể lên đến 100 triệu USD. Các trang web bán vé xem phim trực tuyến cũng ghi nhận lượng vé đặt trước của Aquaman đã phá vỡ nhiều kỷ lục trước đó. Trên Fandango, nó đã vượt qua Venom và trên Atom Tickets thì bỏ xa Avengers: Infinity Wars.

Nếu Aquaman đạt được thành công đúng như dự đoán của những người được xem trước thì tương lai của DCEU chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Bộ phim sẽ được công chiếu tại Việt Nam vào ngày 13.12 tức là sớm hơn Mỹ 1 tuần.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/fan-dc-hoi-hop-cho-doi-aquaman-102094.html