Fan giả được Qatar thuê để lấp đầy ghế khán giả tại World Cup 2022

Trước giải Vô địch bóng đá thế giới, quốc gia Tây Á từng nhiều lần trả tiền, tặng vé máy bay, chỗ ở miễn phí cho những người hâm mộ giả để lấp đầy các sân thi đấu.

Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia Tây Á vung tiền để thuê cổ động viên giả.

Qatar đang bị nhiều người hâm mộ trên thế giới chỉ trích khi trả tiền cho hàng trăm cổ động viên giả để diễu hành trước thềm World Cup 2022.

Cụ thể, Qatar Living - nền tảng cộng đồng chính thức đầu tiên của quốc gia Tây Á trên TikTok - đã đăng tải hàng loạt video về đám đông tỏa ra các con đường ở thủ đô Doha để thể hiện tinh thần bóng đá.

Họ mặc trang phục thể thao, mang theo cờ, biểu ngữ, vẽ quốc kỳ lên cơ thể và cùng nhau cổ vũ tên đội tuyển yêu thích. Sự kiện này diễn ra một tuần trước khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc, theo News.com.au.

Trong số đó có những người hâm mộ đến từ Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Ghana, Cameroon và Tunisia.

Người hâm mộ được trả phí

Một bài đăng trên TikTok đã ghi lại khoảnh khắc cổ động viên đội tuyển Anh đang hô vang và chơi trống khi họ diễu hành qua các tuyến đường với biểu ngữ có nội dung “It’s coming home” (tạm dịch: Nó đang trở về nhà).

Đây là câu khẩu hiệu quen thuộc mà người dân xứ sở sương mù thường dùng để cổ vũ đội nhà ở các giải đấu lớn, với ý nghĩa “bóng đá đang trở về nhà” và ám chỉ một cách ẩn dụ “Tam Sư” sẽ vô địch.

Nhiều người xem nghi ngờ nước chủ nhà World Cup 2022 đã sắp xếp cẩn thận từng hành vi của các cổ động viên. Một số người còn cáo buộc Qatar dàn dựng các cuộc diễu hành và bày tỏ sự khó hiểu vì sao fan bóng đá lại kéo đến đông đảo hơn một tuần trước khi khai mạc.

Ngoài ra, người dùng mạng xã hội còn cho biết họ phát hiện không ít gương mặt quen thuộc xuất hiện dày đặc trong các video riêng biệt về những quốc gia khác nhau.

Thậm chí, không có cổ động viên nữ nào trong đám đông.

Nhiều người không lạ gì với việc Qatar bỏ tiền để dàn dựng người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

“Tôi tự hỏi liệu họ có thuê những người ngẫu nhiên để cổ vũ hay không. Hôm qua tôi đã thấy họ ăn mặc như cổ động viên Brazil", một người dùng bình luận.

“Tôi đã thấy một vài người trong số này ủng hộ cho 7 quốc gia khác nhau”, một người khác nhận xét.

Đây không phải là lần đầu tiên Qatar bị cáo buộc thuê cổ động viên giả. Vào năm 2014, quốc gia Vùng Vịnh từng hứng chịu làn sóng chỉ trích khi sử dụng lao động nhập cư để lấp đầy các đấu trường đang trống.

Tại thời điểm đó, những diễn viên quần chúng này cho hay họ tham dự giải Bóng chuyền bãi biển quốc tế Qatar mở rộng vì tiền chứ không phải yêu thích môn thể thao này.

Không ít người xác nhận họ cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao.

Không ưa chuộng thể thao

Một cuộc khảo sát với cư dân Qatar đã chỉ ra rằng việc dùng những người hâm mộ trả phí có thể giúp lấy lại hình ảnh cho đất nước Tây Á.

Bộ Kế hoạch và Thống kê Phát triển cho biết 2/3 người Qatar nghĩ rằng "sự lan rộng của nhóm cổ động viên giả" là một yếu tố quan trọng khiến họ không xem các trận đấu bóng đá.

Qatar đã trả tiền cho các CĐV Anh để “do thám” bạn bè của họ và nói lời tích cực về đất nước này trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Đổi lại họ sẽ được trả lương xứng đáng.

Theo News.com.au, ban tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã hướng dẫn 40 người đóng vai ủng hộ “Tam Sư” hát theo một số bài hát nhất định khi được yêu cầu và theo dõi những bài đăng quan trọng trên mạng xã hội.

Những cổ động viên giả, được thuê để khuấy động không khí World Cup 2022 sẽ có vé máy bay và chỗ ở miễn phí gần các sân vận động. Ảnh: WION.

Tất cả sẽ được nhận vé máy bay, vé xem các trận đấu World Cup, chỗ ở miễn phí tại quốc gia sa mạc và 60 euro mỗi ngày khi tiêu tiền vào thẻ Visa. Từ nguồn tài trợ này, họ đã đặt chuyến bay khởi hành đến Doha vào ngày 17/11.

Nước này đã trả cho David Beckham hàng triệu USD để làm đại sứ cho đội chủ nhà.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fan-gia-duoc-qatar-thue-de-lap-day-ghe-khan-gia-tai-world-cup-2022-post1375520.html