Fan K-Pop bỗng dưng tranh cãi chỉ vì Jisoo đặt biệt danh này cho Lisa trong điện thoại

Chỉ vì Jisoo đặt biệt danh quá lạ lùng và dễ gây hiểu nhầm cho Lisa mà đã gây ra một cuộc tranh cãi trong cộng đồng fan K-Pop.

Mọi chuyện bắt đầu khi một hình ảnh trong show thực tế của BLACKPINK thực hiện từ năm 2018 nhưng đến bây giờ lại bị khui ra trên diễn đàn Pann Nate. Đó la khoảnh khắc Jisoo cầm điện thoại để gọi Lisa và trong danh bạ điện thoại, Jisoo đã đặt biệt danh Nallalisamang cho cô em út của nhóm. Một bộ phận cư dân mạng suy luận rằng Nallalisamang Nallali-samang, một cụm từ không hề có nghĩa tốt đẹp chút nào - "Kẻ đầu gấu chết đi".

Biệt danh mà Jisoo gọi Lisa

Biệt danh mà Jisoo gọi Lisa

Thế là đủ để nhiều người chỉ trích Jisoo, cho rằng cô có ác ý với Lisa nên mới đặt biệt danh như vậy và còn suy ra rằng tình cảm giữa các thành viên BLACKPINK không thân thiết như họ vẫn thể hiện ra. Rất may là các BLINK đã lên tiếng thanh minh hộ Jisoo khi khẳng định biệt danh Nallalisamang phải hiểu chính xác là Nal-lalisa-mang.

Lisa rất vui vẻ với cái tên này

Lalisa thì là tên thật của Lisa mà ai cũng biết, nal nghĩa là con khỉ ám chỉ Lisa rất nghịch ngợm, luôn bày trò trêu chọc mọi người. Chính Jisoo cũng từng tiết lộ trong một show thực tế rằng cô vẫn gọi Lisa là Nallalisa đấy thôi.

Về chữ mang rất khó hiểu kia thì lại liên quan tới một kỷ niệm khác giữa Jisoo và Lisa. Ban đầu, Jisoo định đăng ảnh cô và Jennie vào ngày 23/2/2017 nhân dịp kỷ niệm 200 ngày debut của BLACKPINK. Nhưng Lisa đã nhanh nhảu kể bí mật này với các fan nên Jisoo có mắng yêu em út là mang - phá bĩnh. Cũng từ đó mà biệt danh Nallalisamang (Lisa nghịch ngợm phá bĩnh) đã ra đời, chính Lisa cũng biết về cái tên này và hoàn toàn vui vẻ với nó.

Hai nữ idol vốn rất thân thiết với nhau

Có lẽ sau ồn ào này, Jisoo sẽ phải đổi tên Lisa trong danh bạ điện thoại sang biệt danh mới đơn giản và ít bị hiểu lầm hơn.

Sơn Vũ

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/fan-kpop-bong-dung-tranh-cai-chi-vi-jisoo-dat-biet-danh-nay-cho-lisa-trong-dien-thoai-1652039.tpo