Fan Mexico an ủi người Đức sau chiến thắng bất ngờ

Sau khi đội nhà giành 3 điểm trước đương kim vô địch World Cup, người Mexico vui mừng mở hội, nhưng cũng không quên chia sẻ nỗi buồn với người Đức.

 Chiến thắng 1-0 trước đội bóng có thành tích lẫy lừng nhất châu Âu, đồng thời là đương kim vô địch World Cup khiến cổ động viên Mexico vỡ òa trong niềm vui. Họ cùng nhau nhảy múa ăn mừng ngay tại sân Luzhniki.

Chiến thắng 1-0 trước đội bóng có thành tích lẫy lừng nhất châu Âu, đồng thời là đương kim vô địch World Cup khiến cổ động viên Mexico vỡ òa trong niềm vui. Họ cùng nhau nhảy múa ăn mừng ngay tại sân Luzhniki.

"Đây thật sự là kỳ tích. Chúng tôi đã chiến thắng nhà vô địch. Các cầu thủ rất tuyệt vời, đầy quyết tâm, mạnh mẽ và nhanh nhẹn", Jasiel (31 tuổi) vừa hò reo vừa nói.

Bị đánh giá dưới cơ đối thủ và không có những trận đấu ấn tượng thời gian gần đây, nhưng những gì El Tri thể hiện trong 90 phút vừa qua khiến người hâm mộ của họ thật sự hài lòng.

Quốc kỳ, quốc ca, nón Sombrero charro, các bài hát truyền thống của Mexico ngập tràn sân vận động Luzhniki.

Kassa ndra (28 tuổi) mặc bộ đồ truyền thống của Mexico. Cô khẳng định đây là bộ quần áo may mắn, vì những lần gần đây nhất cô khoác bộ cánh này, đội tuyển đều thắng.

Một người hâm mộ hóa trang thành trọng tài khi đi xem trận đấu.

Không thể th iếu mặt nạ đô vật Lucha libre trong phục trang cổ vũ của người Mexico. Với việc chiến thắng trước đội mạnh nhất bảng là Đức, thầy trò HLV Juan Carlos Osorio đang rất rộng cửa tiến thẳng đến vòng 16 đội.

Sự phấn khích và niềm vui không thể kiềm chế của n gười Mexico.

Trong quá khứ, El Tri luôn chơi ấn tượng, hào hoa . Họ xứng đáng với chiến thắng này.

Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Đức v à Mexico nán lại trò chuyện với nhau. Dù đội nhà thua nhưng cổ động viên Đức Klaus vẫn dành nhiều lời khen cho sự quyết liệt và lối chơi xông xáo của đối thủ.

Một cổ động viên Mexico ôm an ủi một người Đức tại sân Luzhniki.

Ngân Giang (từ Luzhniki)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fan-mexico-an-ui-nguoi-duc-sau-chien-thang-bat-ngo-post852432.html