Fan Tottenham tức giận đốt áo khi cầu thủ con cưng qua Man United

Một người hâm mộ Tottenham Hotspur đã bày tỏ sự tức giận của mình bằng cách đốt chiếc áo thi đấu của Christian Eriksen, sau khi tuyển thủ người Đan Mạch đồng ý gia nhập Manchester United.

Cựu tiền vệ 30 tuổi của Tottenham đã ra đi sau khi hết hạn hợp đồng với CLB bắc London Anh mà không được gia hạn thêm và gia nhập gã khổng lồ của Serie A là Inter Milan vào năm 2020.

Cầu thủ người Đan Mạch trở lại Premier League vào tháng 1-2022 khi thi đấu cho Brentford theo một hợp đồng ngắn hạn, có thời hạn vào ngày 30-6. Anh đã được The Bees đề nghị một hợp đồng mới ngoài Manchester United. Tuy nhiên, Eriksen được cho là đồng ý chọn ký hợp đồng với Quỷ đỏ, theo The Guardian.

Eriksen bị ngừng tim đột ngột trên sân và gục xuống trong trận đấu vòng bảng Euro 2020 giữa Đan Mạch với Phần Lan. Anh được khuyên không nên tiếp tục sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình vì Eriksen có thể một lần nữa đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm, do tính chất khó lường của tình hình y tế của cầu thủ này.

Chiếc áo đấu của Eriksen bị đốt. Ảnh: CGI.

Chiếc áo đấu của Eriksen bị đốt. Ảnh: CGI.

Vào tháng 8-2021, Ban tổ chức giải Serie A đã thông báo rằng Christian Eriksen sẽ không được phép chơi cho Inter Milan ở Ý do sự hiện diện của máy khử rung tim cấy ghép mà anh đã đươc ghép vào trong cuộc phẫu thuật. Tiền vệ này gia nhập đội bóng Premier League Brentford vào tháng 1-2022 sau khi bình phục tình trạng của mình. Eriksen đã chơi 11 trận cho Brentford ở giải vô địch quốc gia và ghi một bàn thắng, cung cấp bốn đường kiến tạo.

Eriksen được coi là một trong những cầu thủ đáng kính nhất của Tottenham Hotspur sau khi đã trải qua bảy năm sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho CLB nước Anh. Người hâm mộ Tottenham không hài lòng với việc anh có khả năng chuyển đến sân Old Trafford và đồng loạt bày tỏ sự tức giận của họ một cách công khai. Chiếc áo thi đấu của Christian Eriksen bị đốt một cách không thương tiếc.

Trong khi đó, hầu hết các cầu thủ Manchester United đã trở lại sân tập trước trận giao hữu trước mùa giải vào cuối tháng 7. Quỷ đỏ sẽ chơi sáu trận trong 20 ngày, trên bốn quốc gia khác nhau, trước mùa giải mới dưới thời tân HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, sự hiện diện của cầu thủ siêu sao của họ, Cristiano Ronaldo, vẫn chưa rõ ràng sau khi anh bày tỏ mong muốn chuyển đến khoác áo một CLB khác.

Tuyển thủ người Đan Mạch trở lại sau cơn ngưng tim hồi Euro 2020. Ảnh: CGI.

Chuyến du đấu năm 2022 của Manchester United sẽ bắt đầu với việc Man United thi đấu trên sân khách tại Thái Lan, nơi họ sẽ gặp đối thủ không đội trời chung Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Ten Hag vào ngày 12 7. Sau đó, Quỷ đỏ sẽ di chuyển đến Úc để chơi một trận giao hữu khác với Á quân A-League Melbourne Victory tại sân vận động nổi tiếng Melbourne Cricket Ground vào ngày 15-7.

Họ cũng dự kiến gặp Crystal Palace, Aston Villa, Atletico Madrid và Rayo Vallecano trong các trận giao hữu khác. Man United chỉ đứng thứ 6 ở mùa giải qua nên mất suất tham dự Champions League. Họ đang rất khao khát trở lại là chính mình trong mùa giải mới, dù Quỷ đỏ không mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/fan-tottenham-tuc-gian-dot-ao-khi-cau-thu-con-cung-qua-man-united-post687793.html