Fan tưởng Xiaomi làm xe hơi, hóa ra chỉ là đồ chơi

Hãng điện tử Trung Quốc khiến người dùng tò mò khi ẩn ý việc sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, đó chỉ là chiếc SUV Suzuki Jimny đồ chơi.

Nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc đã khuấy động mạng xã hội hôm 28/6 sau bài đăng trên Weibo cho thấy công ty đang muốn thâm nhập vào ngành sản xuất xe hơi. “Sản xuất xe? Chúng tôi nghiêm túc đấy“, nội dung bài viết đi cùng hình bóng một chiếc ôtô.

Tuy nhiên, tất cả không phải chờ đợi câu trả lời lâu vì chỉ một giờ sau đó, Quản lý quan hệ công chúng của Xiaomi Xu Jieyun cho hay bài viết chỉ là trò đùa. Ông cho biết công ty không có kế hoạch sản xuất xe hơi ngay lúc này.

Sau khi xóa bài viết khỏi Weibo, công ty thông báo sẽ phát hành chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa SUV Suzuki Jimny. Bản sao tỷ lệ 1:16 có giá bán lẻ 199 Nhân dân tệ (khoảng 650.000 đồng) tại Trung Quốc.

 Bản sao Suzuki Jimny tỷ lệ 1:16 của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Bản sao Suzuki Jimny tỷ lệ 1:16 của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Thực tế, ý tưởng về một chiếc xe Xiaomi đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ. Năm 2017, Xiaomi Ấn Độ cho biết họ có thể sẽ bán xe điện. Song một nhân viên công ty khi đó nói với tờ Financial Times rằng hãng hiện không sản xuất bất kỳ chiếc xe nào .

Vào năm ngoái, Xiaomi hợp tác với FAW - doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc nổi tiếng việc chế tạo những chiếc xe Hồng Kỳ được ưa dùng bởi các quan chức nước này.

Theo quảng cáo, phiên bản Xiaomi của chiếc SUV Bestune T77 cho phép chủ sở hữu điều khiển từ xa các thiết bị smarthome của Xiaomi thông qua điều khiển giọng nói trong xe. Giá khởi điểm từ 124.800 Nhân dân tệ (khoảng 408 triệu đồng).

Trong tháng 6/2020, Xiaomi còn đăng ký một thương hiệu Trung Quốc, tạm dịch là “Liên minh xe hơi Xiaomi”.

Mảng kinh doanh ôtô cũng tỏ ra lôi cuốn các công nghệ khác. Huawei gần đây hợp tác với 18 nhà sản xuất ôtô tại Trung Quốc để phát triển các phương tiện kết nối 5G cho người tiêu dùng. Các chuyên gia cho biết 5G sẽ rất cần thiết với những chiếc xe tự lái, chẳng hạn như điều khiển phương tiện từ xa trong trường hợp khẩn cấp.

Đại Việt

South China Moring Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fan-tuong-xiaomi-lam-xe-hoi-hoa-ra-chi-la-do-choi-post1101143.html