Fanpage của Sint-Truidense giảm hơn 10.000 người theo dõi

Một tuần sau khi thông tin Công Phượng chia tay Sint-Truidense (STVV) để về khoác áo CLB TP.HCM được phát đi, fanpage của đội bóng Bỉ đã giảm hơn 10.000 người theo dõi.

Trước Giáng sinh, fanpage của Sint-Truidense thu hút gần 80.000 người theo dõi. Đến ngày 28/12, con số ấy sụt giảm xuống chỉ còn 67.000. Đây được cho là "hậu quả" đội chủ sân Stayen phải chịu khi để mất Công Phượng, một ngôi sao ở Việt Nam và có lượng fan rất lớn trên mạng xã hội.

Hồi tháng 7, thời điểm Công Phượng cập bến STVV, fanpage của CLB này tăng gần 10.000 lượt người theo dõi và nhận được hàng nghìn bình luận. Trước khi chân sút thuộc HAGL cập bến nước Bỉ, fanpage này có khoảng 3.000 người theo dõi. Đó là bằng chứng Công Phượng có sức hút rất lớn.

Fanpage của STVV chỉ còn hơn 67.000 người theo dõi.

Fanpage của STVV chỉ còn hơn 67.000 người theo dõi.

Hôm 26/12, Sint-Truidense để thua 0-1 trước Waasland-Beveren ở vòng 21 của giải VĐQG Bỉ. Lúc này, cộng đồng mạng lập tức buông lời chê bai CLB. Tài khoản Trần Trưởng viết: "CLB đòi tiền đạo phải phòng ngự mới hợp với đội bóng thì chỉ có thua thôi". Người dùng có tên Nguyễn Tiến Thành viết: "Công Phượng về rồi, bỏ follow đi anh em".

Tài khoản Tam Huynh nêu quan điểm: "HLV nhận xét quá vớ vẩn. Không cho vào sân mà đánh giá vậy. Khi ra sân ở Việt Nam hoặc Bỉ, Công Phượng luôn hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời". Cách nói này để chỉ HLV tạm quyền Nicky Hayen đã sai khi đưa ra bình luận Công Phượng quá thiếu kỹ năng phòng ngự trong đội hình.

Cuối tháng 11, Sint-Truidense sa thải chiến lược gia Marc Brys và các cộng sự trong ban huấn luyện. Sau đó, ông Nicky Hayen được chọn làm HLV tạm quyền. Khi ấy, người hâm mộ hy vọng tương lai Công Phượng sẽ được "giải cứu". Thế nhưng, mọi thứ vẫn không hề khởi sắc với chân sút trưởng thành từ lò đào tạo HAGL.

Đến tháng 12, CLB TP.HCM đạt được những thỏa thuận cần thiết để chiêu mộ lại Công Phượng, người sẽ khoác áo số 21 ở V.League mùa 2020.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/fanpage-cua-sint-truidense-giam-hon-10000-nguoi-theo-doi-post1030252.html