FastGo xem xét rút đơn khởi kiện tài xế gây rối

- Sáu ngày sau vụ việc một nhóm nhỏ tài xế có hành vi tuyên truyền băng rôn khẩu hiệu với nội dung sai sự thật, và năm ngày kể từ khi FastGo khởi kiện tội vu khống, các tài xế tham gia gây rối đã có văn bản nhận sai và xin lỗi Công ty Cổ phần FastGo. Dựa trên tinh thần nhân văn, FastGo sẽ xem xét rút đơn khởi kiện và tiếp tục tạo điều kiện cho nhóm đối tác tài xế...

Như đã thông tin, sáng ngày 13/11/2019 cộng đồng mạng dậy sóng trước sự kiện nhóm nhỏ tài xế diễu hành quanh một số tuyến phố tại Hà Nội với băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền các thông tin cáo buộc sai trái về ứng dụng gọi xe FastGo. Rất nhiều độc giả quan tâm và đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin này, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra trên các trang mạng gây hoang mang dư luận. Đứng trước nguy cơ hoạt động sản xuất kinh doanh bị đe dọa nghiêm trọng và dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, FastGo đã mời một số cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra dấu hiệu phạm tội vu khống nhằm bảo vệ uy tín và sự tồn vong của ứng dụng gọi xe thuần Việt này.

Ảnh chụp Biên bản làm việc giữa FastGo và các đối tác tài xế có liên quan, tên và BKS xe được bôi đen để bảo vệ danh tính tài xế theo thỏa thuận giữa hai bên.

Ảnh chụp Biên bản làm việc giữa FastGo và các đối tác tài xế có liên quan, tên và BKS xe được bôi đen để bảo vệ danh tính tài xế theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trong diễn biến mới nhất vào ngày 19/11/2019, các tài xế có liên quan đến vụ việc nói trên trong buổi làm việc với Công ty FastGo đã thể hiện sự hối hận, xin lỗi và cam kết không tái phạm. Trong văn bản cam kết các đối tác tài xế gửi đến FastGo có đoạn viết "Xin lỗi vì việc chúng tôi làm đã ảnh hưởng đến Công ty FastGo... Xin hứa sẽ không thực hiện hành vi đó bất cứ một lần nào nữa... Nếu còn tái phạm xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật". Ngoài ra trong buổi làm việc này các tài xế cũng bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được tạo điều kiện tham gia kinh doanh trong chương trình VinFastCar theo thỏa thuận với công ty FastGo.

Là nạn nhân của hành vi vu khống có tổ chức, FastGo phải chịu những thiệt hại to lớn có thể khiến một thương hiệu Việt uy tín rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Tuy nhiên dựa trên thái độ thành khẩn và cầu thị của các tài xế, FastGo đã thể hiện tinh thần nhân văn theo đạo lý "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại" bằng việc chấp thuận lời xin lỗi và xem xét rút đơn kiện đối với các tài xế đã hối lỗi và cam kết không tái phạm, đồng thời xem xét cho các đối tác tài xế này tiếp tục tham gia chương trình đối tác tài xế theo thỏa thuận trước đây.

Qua vụ việc này, công ty FastGo kêu gọi cộng đồng đối tác tài xế hiểu rõ bản chất vụ việc, luôn giải quyết tranh chấp nếu có trên tinh thần thiện chí, hợp tác và thượng tôn pháp luật. Tuyệt đối không nghe theo những lời xúi giục để tránh nguy cơ vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực cho tất cả các bên. FastGo cũng mong muốn nhận được sự thông cảm, thấu hiểu của các cơ quan truyền thông và cộng đồng; tiếp tục ủng hộ ứng dụng thuần Việt này cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ thị phần gọi xe của người Việt.

Phạm Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201911/fastgo-xem-xet-rut-don-khoi-kien-tai-xe-gay-roi-21c55f4/