FDA điều tra mối liên hệ giữa hút vape và các cơn động kinh

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố hôm thứ Tư rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra về việc liệu sử dụng thuốc lá điện tử có thể khiến những người trẻ tuổi trải qua cơn động kinh hay không.

Từ năm 2010 đến 2019, FDA đã nhận được 35 báo cáo về việc thanh thiếu niên bị động kinh sau khi sử dụng các thiết bị vape có chứa nicotine. Một số cơn động kinh xảy ra ngay sau khi sử dụng thiết bị, trong khi những trường hợp chỉ xảy ra vào ngày hôm sau.

"Mặc dù 35 trường hợp có vẻ không nhiều so với tổng số người sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại về những trường hợp được báo cáo này", tuyên bố chung từ FDA cho biết.

"FDA cam kết giám sát chặt chẽ vấn đề này và thực hiện các bước bổ sung khi cần thiết để bảo vệ công chúng, đặc biệt là giới trẻ khỏi những nguy hiểm của thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật", tuyên bố nói thêm.

Hiện phía FDA vẫn chưa chắc chắn liệu thuốc lá điện tử có gây ra cơn động kinh hay không. Tuy nhiên, cơ quan này đã chỉ ra rằng một số cơn động kinh xảy ra ở những người cũng đang sử dụng cần sa hoặc chất kích thích.

Thuốc lá điện tử đã phổ biến trong thanh thiếu niên ở Mỹ và thế giới trong vài năm nay và một nghiên cứu vào năm ngoái đã khảo sát hơn 44.000 học sinh tại nước này cho thấy gần 21% học sinh trung học thừa nhận hút tinh dầu vape chứa nicotine trong trong 30 ngày, tăng 11% so với năm 2017.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/fda-dieu-tra-moi-lien-he-giua-hut-vape-va-cac-con-dong-kinh-143454.html