Fed cho rằng rủi ro kinh tế Mỹ đang 'cân bằng'

Ngày 8-11, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng các mối rủi ro cho nền kinh tế Mỹ đang ở mức 'cân bằng', đồng thời phát tín hiệu nâng lãi suất vào tháng 12, bất chấp biến động lớn trong tháng 10 của thị trường chứng khoán Mỹ và những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Reuters).

Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hoàn toàn nhất trí giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2-2,25%. Trước đó, thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này và có lẽ sẽ chấp nhận nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) vào tháng 12-2018 nhằm kiểm soát lạm phát, đang được Fed dự báo sẽ có biến động nhẹ ở dài hạn.

“Ủy ban kỳ vọng, các đợt nâng phạm vi lãi suất chuẩn từ từ sẽ phù hợp với đà tăng trưởng kinh tế bền vững, các điều kiện mạnh trên thị trường lao động và lạm phát gần mức mục tiêu 2% trong trung hạn”, các thành viên FOMC cho biết trong tuyên bố sau cuộc họp, sử dụng chính xác ngôn ngữ mà họ đã sử dụng trước đó.

Cụ thể, FOMC cho biết, kể từ sau cuộc họp tháng 9 của Ủy ban này, các hoạt động kinh tế vẫn đang ở mức "mạnh". Tăng trưởng việc làm so với trung bình ở mức "mạnh", tỷ lệ thất nghiệp "giảm". Chi tiêu gia đình tăng "mạnh mẽ". Tỷ lệ lạm phát 2018 dự kiến ở mức gần 2%, chỉ số lạm phát dài hạn có khả năng sẽ biến động nhẹ ở mức cân bằng.

Tuy nhiên, Fed không hề nhắc đến đợt "đỏ lửa" của thị trường chứng khoán Mỹ gần đây - thường được Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho việc Fed tăng lãi suất. Điều này cho thấy Fed tiếp tục lập trường cứng rắn trong việc tăng lãi suất.

Nhà kinh tế học Mỹ của Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch Michelle Meyer cho biết, điều thú vị là Fed không nhắc tới đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán hồi tháng 10, thể hiện giới chức Fed có thể bỏ qua chúng.

Đóng cửa phiên giao dịch 8-11, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 3,239%, kỳ hạn 2 năm lên mức đỉnh 10 năm tại 2,973%. Chỉ số Công nghiệp Down Jones tăng nhẹ 10,92 điểm (+0,04%) lên mức 26.191,22 còn chỉ số công nghệ S&P 500 giảm 7,06 điểm về mức 2.806,83 (-0,25%).

* Fed tăng lãi suất, nhiều thị trường giảm điểm

KHÁNH GIANGTheo: Reuters, Bloomberg, CNBC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-thitruong/item/38190602-fed-cho-rang-rui-ro-kinh-te-my-dang-can-bang.html