Fed đổ thêm 41 tỷ USD vào thị trường

Ngày 01/11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đổ thêm 41 tỷ USD vào các quỹ tạm thời trên thị trường tiền tệ Mỹ để giảm căng thẳng thị trường tín dụng.

small_5225.jpg Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York sẽ thực hiện ba lần thỏa thuận mua lại để tạo tính thanh khoản. Theo đó ngân hàng trung ương Mỹ sẽ mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại lớn trị giá hàng tỷ đô la nhằm đổ thêm tiền vào hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thương mại này sau đó có nghĩa vụ mua lại chứng khoán vào một ngày xác định. Kể từ tháng 8, New York Fed đã đổ hàng trăm tỷ đô la và hệ thống tài chính khi dòng tiền bị căng thẳng do các vấn đề liên quan đến thị trường cầm cố Mỹ. Tờ Wall Street trích lời các nhà phân tích nói số tiền lớn này có thể nhằm ổn định lãi suất sau khi Fed cắt lãi suất còn 4,5% vào thứ Tư qua.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29258-fed-do-them-41-ty-usd-vao-thi-truong