Fed sẽ không vội vàng rút các biện pháp kích thích kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ phục hồi từ đại dịch Covid-19, tại cuộc họp dự kiến vào tuần tới Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cân nhắc về việc liệu nền kinh tế có đủ vững mạnh để Fed bắt đầu rút lại các biện pháp kích thích kinh tế hay không.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ chưa thu hẹp chương trình mua trái phiếu quy mô lớn. (Nguồn: AP)

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ chưa thu hẹp chương trình mua trái phiếu quy mô lớn. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Fed sẽ chưa thu hẹp ngay lập tức chương trình mua trái phiếu quy mô lớn.

Joe Brusuelas, nhà kinh tế trưởng tại công ty kế toán và tư vấn RSM US (Mỹ), nhận định Fed muốn chuẩn bị tâm lý cho các thị trường trước bất kỳ thay đổi lớn về chính sách nào. Nhà kinh tế này cho rằng, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đánh đi tín hiệu về khả năng cắt giảm chương trình nới lỏng tiền tệ sắp tới, với một thông báo vào tháng 11/2021 về thời điểm bắt đầu thu hẹp vào tháng 12/2021.

Fed đã nhanh chóng thực hiện một số biện pháp khẩn cấp bắt đầu từ tháng 3/2020, khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài việc cắt giảm lãi suất cho vay xuống 0, Fed đã mua một lượng lớn trái phiếu và chứng khoán khác để nới lỏng các điều kiện cho vay và đảm bảo hệ thống tài chính sẽ không rối loạn. Ông Powell từng phát biểu rằng Fed có thể bắt đầu thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nay.

Các chuyên gia nhận định nếu nền kinh tế diễn biến theo chiều hướng xấu đi, Fed có thể sẽ trì hoãn thông báo cũng như có thể lùi thời điểm bắt đầu giảm dần chương trình hỗ trợ nền kinh tế đến cuối năm 2021 hoặc sang đầu năm 2022.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/fed-se-khong-voi-vang-rut-cac-bien-phap-kich-thich-kinh-te-158997.html