FED tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa bán đấu giá các khoản cho vay ngắn hạn trị giá 50 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước đang eo hẹp tiền mặt với lãi suất 2,615%.

fe2818 Động thái này nhằm giúp các ngân hàng này vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng kéo dài hiện nay. Mức lãi suất 2,615% là mức thấp nhất trong bất kỳ đợt đấu giá nào kể từ tháng 12 năm ngoái. Đã có 88 ngân hàng tham gia đấu giá để giành khoản vay 50 tỷ USD, có thời hạn 28 ngày. Do nhu cầu cao, FED đã nhận số tiền bỏ thầu lên tới 88,9 tỷ USD. Như vậy, kể từ tháng 12/2007 đến nay, FED đã bơm tổng cộng 260 tỷ USD tiền mặt vào hệ thống ngân hàng Mỹ. Đây là đợt bán đấu giá tín dụng thứ tám của FED nhằm bơm thêm tiền mặt vào hệ thống ngân hàng trong nước kể từ giữa tháng 12/2007, khi FED bắt đầu chương trình bán đấu giá tín dụng ngắn hạn để cấp các quỹ ngắn hạn cho những ngân hàng thiếu thanh khoản. Đợt bán đấu giá này là một phần trong nỗ lực của FED xoa dịu cơn khủng hoảng tín dụng đang lan rộng, đã gây lo ngại cho các thị trường tài chính và có nguy cơ đẩy kinh tế Mỹ vào một cuộc khủng hoảng sâu.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29845-fed-tiep-tuc-ho-tro-cac-ngan-hang