Federer, Nadal, Djokovic: Ai mới là tay vợt vĩ đại nhất?

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, những tay vợt nam từng 'làm mưa làm gió' trong thập kỷ qua. Thế nhưng, ai mới là tay vợt vĩ đại nhất?

Ai trong bộ ba này mới xứng đáng cho danh hiệu GOAT? (Nguồn: Getty)

Từ trước tới nay, xác định ai là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest Of All Time - GOAT) vẫn là một trong những chủ đề ưa thích trong làng banh nỉ. Sự trỗi dậy thần kỳ của Novak Djokovic trong nửa sau mùa giải 2018 đã khiến cho chủ đề cũ này bỗng nhiên "nóng" trở lại. Tuy nhiên, sau khi Roger Federer giành chức vô địch Australia Mở rộng 2018 thì cuộc tranh luận về GOAT tạm thời lắng xuống.

Với 20 danh hiệu Grand Slam và 310 tuần ngự trị ở ngôi số 1 thế giới, Federer đã tạo ra khoảng cách khá lớn với những người đứng sau và nếu Rafael Nadal hay Nole không thể gia tăng thêm thành tích thì ngôi vị GOAT chắc chắn thuộc về huyền thoại Thụy Sỹ mà không cần tranh cãi.

Grand Slam là tiêu chí số 1

Khi đặt lên bàn cân thì số danh hiệu Grand Slam luôn là tiêu chí hàng đầu. Xét về số lượng thuần túy, thì Federer đang vượt trội, với 20 chức vô địch, Nadal xếp thứ 2 (19), Djokovic đứng thứ 3 (17).

Tuy nhiên, nếu tính đến độ toàn diện trên các mặt sân, thì Nole có phần nhỉnh hơn. Bởi số danh hiệu Grand Slam của Nadal tập trung quá nhiều vào giải đấu sân đất nện sở trường Roland Garros (chiếm tới 65%). Nếu Nadal là "Vua sân đất nện" và Federer được mệnh danh là "Vua sân cỏ" thì Djokovic lại là "Vua sân cứng Australia Mở rộng".

Masters 1000 & World Tour Finals

Xét về mặt số học thì Nadal nhỉnh hơn một chút về số chức vô địch Masters 1000 (35 so với 34 của Nole và 28 của Federer). Nhưng xét về độ toàn diện thì Nole mới là người xếp trên. Ngôi sao người Serbia giành trọn bộ 9 danh hiệu Masters 1000, trong đó giành tối thiểu 2 danh hiệu ở 8 giải đấu Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome, Canada, Shanghai và Paris. Nếu đăng quang Cincinnnati thêm một lần nữa thì Nole sẽ vô địch mỗi giải Masters 1000 ít nhất 2 lần - một thành tích có lẽ còn rất lâu nữa mới có người lặp lại được!

Trong khi đó, "Bò tót" vẫn còn thiếu tới 3 danh hiệu Masters 1000 là Miami, Thượng Hải và Paris, và quá phụ thuộc vào sân đất nện (1/3 trong tổng số 35 danh hiệu Masters 1000 đến từ Monte Carlo).

Nếu tính thêm cả World Tour Finals - giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm và được coi là lớn hơn Masters 1000, nhỏ hơn Grand Slam, thì Nole hoàn toàn vượt trội so với Nadal (5 so với 0). Tính tổng cộng các danh hiệu lớn ngoài Grand Slam thì Nole có 39 (và trọn bộ), Nadal chỉ có 35 (và còn thiếu Miami, Thượng Hải, Paris và chưa vô địch World Tour Finals lần nào).

Tính đến nay, nếu xét tổng thể thì sự nghiệp của Nadal và Federer vẫn có phần long lanh hơn Nole (nhưng chỉ là đôi chút), bởi dẫu sao số danh hiệu Grand Slam mới là yếu tố quan trọng nhất trong việc đo lường sự thành công của một tay vợt.

Tuy nhiên, khoảng cách 2 và 3 danh hiệu Grand Slam so với Nadal và Federer cũng không lớn đến mức khiến Nole không thể san bằng được. Và Nole cũng có nhiều ưu thế xét trên góc độ bảng xếp hạng ATP cũng như sự toàn diện và nếu có ai đó cho rằng Nole mới là người giỏi hơn thì cũng không hoàn toàn sai.

Siêu kế hoạch 2 năm của Nole

Sau chức vô địch Australia Mở rộng 2020, Djokovic đã hé lộ tham vọng vượt mặt Federer để trở thành "Vua Grand Slam", và ngạc nhiên hơn, anh muốn đạt được mục tiêu này trong vòng 2 năm tới.

Ở tuổi 32, cơ hội để Djokovic vượt mặt Federer (sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 8 tới) để độc chiếm vị trí số 1 là rất lớn. Cần biết, Nole đã bất bại trước cả hai đại kình địch tại các giải Grand Slam kể từ năm 2014. Và Federer chưa từng thắng nổi Djokovic tại một trận chung kết Grand Slam kể từ 2012! Đánh giá đối thủ, bản thân Nadal cũng phải thừa nhận Nole là kình địch "khó nhằn" hơn Federer nhiều.

Nole từng chia sẻ rằng Federer và Nadal chính là động lực chính để anh tranh đua, để bước ra sân thi đấu và quyết tâm chiến thắng. Trả lời truyền thông sau chiến thắng tại trận chung kết Australia Mở rộng 2020, Nole chia sẻ: "Grand Slam chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của tôi cũng như động lực để tôi cày ải đến tận bây giờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành số 1 lịch sử. Tham vọng của tôi là giành nhiều G.S. nhất có thể, thi đấu càng lâu càng tốt".

Anh khẳng định "sẽ cống hiến tâm sức để làm điều đó trong năm nay và năm tới mà thôi. Tôi sẽ thi đấu ít hơn, lựa chọn giải đấu phù hợp với mình và không vắng nhà quanh năm suốt tháng nữa".

Cơ hội để Nole trở thành ông vua Grand Slam là khá lớn, nhưng để thực hiện tham vọng của mình trong 2 năm là không hề đơn giản. Bởi ngoài Nadal chỉ già hơn Nole 1 tuổi, còn có những tay vợt đầy tài năng thuộc nhóm NextGen đang sẵn sàng lật đổ sự thống trị tuyệt đối của Big Three! Chúng ta hãy chờ xem cuối cùng ai sẽ là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại!

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/federer-nadal-djokovic-ai-moi-la-tay-vot-vi-dai-nhat-108890.html