Federer: 'Tôi cần giành danh hiệu lớn, nếu không đến lúc dừng lại'

Huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã có những chia sẻ khá thú vị trên trang Tennis World về mục tiêu phía trước của bản thân.

Nhiều huyền thoại quần vợt đều khá ngạc nhiên về tuổi thọ và niềm đam mê môn thể thao này của Roger Federer. Tay vợt người Thụy Sĩ đã giải thích những gì anh ấy vẫn tiếp tục thi đấu ở tuổi 37: "Tôi thích chơi quần vợt".

"Đó là điều tôi thực sự phấn khích khi làm việc. Giống như Andy, tôi cũng cảm thấy mình cần tin rằng bản thân có thể đánh bại những tay vợt tốt nhất để có thể giành danh hiệu lớn nhất. Bởi vì khi bạn cảm thấy điều đó biến mất, đó cũng là lúc để dừng lại", Federer nói trong một sự kiện cho Quỹ Roddick - quỹ từ thiện do cựu tay vợt người Mỹ Andy Roddick sáng lập.

Federer vẫn còn nguyên niềm đam mê với quần vợt. Ảnh: Getty Images.

Federer vẫn còn nguyên niềm đam mê với quần vợt. Ảnh: Getty Images.

Tay vợt người Thụy Sĩ đã bị chấn thương đầu gối và phải nghỉ hết nửa cuối mùa giải năm 2016. Tuy nhiên, Federer có sự trở lại đầy ấn tượng sau đó. "Tàu tốc hành" có được 3 chức vô địch Grand Slam tại Australian Open (2017, 2018) và Wimbledon (2017), giải cơn khát danh hiệu lớn sau gần 5 năm kể từ khi lên ngôi ở sân cỏ nước Anh năm 2012.

Việc sắp xếp lịch thi đấu hợp lý và chuyển sang sử dụng loại vợt có diện tích bề mặt lớn hơn là một trong những yếu tố giúp Federer gặt hái thành công. Ngoài ra, sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là cô vợ Mirka giúp cho anh có thêm động lực để tiếp tục thi đấu.

Federer chia sẻ tiếp: "Nếu đặt mọi thứ vào đó, bạn thực sự thích những gì đang làm. Tôi thích tập luyện, các buổi họp báo, công việc từ thiện mà các vận động viên quần vợt làm. Đó là điều tuyệt vời. Miễn là cơ thể tôi còn chịu đựng được, gia đình tôi hạnh phúc, tôi thấy không có lý do tại sao để dừng lại".

Mục tiêu lớn nhất của tay vợt người Thụy Sĩ trong phần còn lại của mùa giải 2018 có lẽ là danh hiệu vô địch tại ATP Finals. Đây là sân chơi mà Federer khá có duyên và đang giữ kỷ lục với 6 lần lên ngôi. Tuy nhiên, tấm HCV đơn nam tại Olympic mới thực sự là điều mà Federer khao khát, danh hiệu mà anh còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Federer hít đất mừng chiến công ở Laver Cup Sau khi vượt qua John Isner trong một trận đấu kịch tính, Roger Federer và các đồng đội của đội châu Âu đã hít đất để ăn mừng chiến thắng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/federer-toi-can-gianh-danh-hieu-lon-neu-khong-den-luc-dung-lai-post879693.html