Fellaini có thể mang lại gì cho MU?

David Moyes hẳn rất chờ đợi ở bản hợp đồng lớn duy nhất của MU.

Moyes kỳ vọng vào Fellaini

Trước tiên ai cũng thấy sự có mặt của Fellaini đã đánh trúng vào vị trí yếu nhất của MU trong vài năm qua khi Scholes bước vào quãng thời gian cuối của sự nghiệp và treo giày. Tom Cleverley, Anderson chỉ chơi tròn vai, Carrick mới thật sự tìm lại được phong độ trong 2 mùa giải vừa qua, còn Fletcher coi như đã không còn đóng góp khiến nhiều thời điểm Rooney hay Phil Jones cũng phải làm trái nhiệm vụ. Dù vẫn cần bổ sung ở các vị trí khác nhưng trung tâm hàng tiền vệ vẫn là nơi David Moyes đặt ưu tiên số 1. Thực ra bước vào kỳ chuyển nhượng MU đã nhắm tới một tiền vệ sáng tạo, có nhãn quan chiến thuật tốt, chơi cơ động mang hơi hướng của Paul Scholes nhưng vì nhiều lý do các thương vụ Fabregas hay Thiago đều bất thành.

Fellaini tuy đến muộn nhưng không có nghĩa vai trò của anh bị hạ thấp, cặp tiền vệ trung tâm Fellaini - Carrick tuy không thể hiện những đường nét đẹp mắt nhưng là một sự đảm bảo cho tính hiệu quả và bổ khuyết cho nhau. Những Giggs, Cleverley thậm chí cả Anderson (khỏe nhưng quá thiếu ổn định) đều không phải dạng chiến binh có thể chơi theo kiểu đọ sức đặc biệt nếu nhìn sang Chelsea có Lampard, Mikel, Ramires… Man City có Yaya Toure, Fernandinho… Fellaini với lợi thế thể hình (cao 1m94) và cân nặng, sở hữu một nền tảng sức mạnh quá đủ để đương đầu với bất kỳ cuộc va chạm nảy lửa nào.

Fellaini sẽ cải thiện khả năng chiến đấu cho tuyến giữa của MU

Khả năng tranh chấp của tiền vệ người Bỉ không phải bàn. Trong 2 năm qua ở Ngoại hạng Anh không một cầu thủ nào phạm lỗi nhiều bằng… Fellaini, chưa hết ngoại trừ Rafael, không một cầu thủ nào của MU đạt được tỷ lệ tắc bóng trong một trận ngang bằng với cầu thủ có mái đầu xù này (2,6 lần/trận). Những con số thống kê cho thấy tỷ lệ giành chiến thắng trong những lần không chiến của Fellaini là rất ấn tượng nhờ chiều cao và sức bật ( gần 60%). Mùa giải trước ở Everton, trung bình mỗi trận đấu Fellaini thắng 4,9 lần trong các pha chiến đấu trên không, trong khi Vidic là cầu thủ MU gần nhất tiếp cận con số này với 4,2 lần chiến thắng/trận.

Ngay từ ban đầu, David Moyes đã không giấu giếm ý định để Fellaini chơi lùi sâu như một tiền vệ trụ phía trước hàng phòng ngự, với trách nhiệm chính là che chắn cho phía dưới và thu hồi bóng. Khi đó Carrick sẽ rảnh chân hơn trong công tác kiến thiết bóng cho tuyến trên và đồng thời giữ vai tổ chức trận đấu nhiều hơn là tranh cướp. Fellaini sẽ đảm đương vai trò dọn dẹp nhưng chắc chắn anh sẽ không mờ nhạt, bởi cầu thủ này còn hứa hẹn là một quân bài chiến lược trong các tình huống bóng chết của MU. Mùa trước các tiền vệ trung tâm của MU chỉ đóng góp 5 ở Premier League đúng bằng các pha ghi bàn… đánh đầu của Fellaini.

Một cầu thủ đa năng

Dưới thời David Moyes, MU mùa này đã sử dụng nhiều hơn các đường chuyền dài (trung bình 73 đường chuyền dài/trận, cao thứ 2 ở Anh sau Southampton) và Fellaini sẽ là một thứ vũ khí mới được bổ sung cho miếng đánh này. Cựu cầu thủ của Everton sẽ không “đóng đinh” ở vị trí máy quét bởi sự đa năng của anh sẽ giúp Moyes có thể xoay chuyển các phương án bất kỳ lúc nào. Mùa trước ở Goodison Park, HLV Scotland thường xuyên sử dụng Fellaini cao nhất trên hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-4-1-1 (đã có 31 lần ra sân, trong đó 28 lần đá ở vị trí hộ công hoặc tiền vệ tấn công). Khi đó Everton thường dùng những đường bóng dài hoặc tạt bóng vào trong vòng cấm địa, nơi mà Fellaini sẽ trực tiếp dứt điểm hoặc làm tường.

Trong những trường hợp MU gặp bế tắc, phương án này sẽ được tính đến. Thậm chí, nhờ vào lợi thế thể hình và sức mạnh của mình, nhiều ý kiến còn cho rằng Fellaini hoàn toàn có thể đá trung vệ khi cần thiết.

Video những điểm mạnh của Fellaini:

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/fellaini-co-the-mang-lai-gi-cho-mu-c9a117628.html