Fendi 2024 phù hợp với thành thị và đồng quê

Silvia Venturini Fendi nói ở hậu trường buổi trình diễn thời trang của nhà mốt: 'Tôi đã làm việc trên những tác phẩm kinh điển nhưng tôi đã tạo cho chúng một bản sắc hiện đại'.

Bộ sưu tập trang phục nam Thu Đông 2024 của Fendi có hai phần. Nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi nói về bộ sưu tập, ở hậu trường buổi trình diễn của hãng thời trang Ý truyền thống vào thứ Bảy : “Tôi làm việc trên những tác phẩm kinh điển nhưng tôi mang đến cho chúng một bản sắc hiện đại. Tôi gọi nó là thành thị và đồng quê”.

Trong một hội trường dài ở Milan, sàn diễn được chạm khắc bởi những hàng ghế có hình chữ “F.” Buổi trình diễn mở đầu với kiểu dáng pha trộn những nguồn cảm hứng cực đoan của Venturini Fendi: một chiếc áo khoác da quá khổ màu nâu giữ nguyên một chiếc áo len màu đỏ tía và cài cúc vàng, trong khi một chiếc váy ngắn xếp li màu xanh lá cây có nhịp điệu uyển chuyển trong từng bước đi. Hàng ghế đầu với nhiều tên tuổi bao gồm Kit Harrington, Massimiliano Caiazzo, Aaron Piper, Ed Mcvey, Jeremy Pope, James Franco, Lee Min Ho và Winston Duke, cùng những người khác.

Venturini Fendi giải thích: “Quần short thực sự trông giống váy và chúng mang đến một phong cách mới cho mọi thứ”. Hình dáng nữ tính đã trở thành điểm nhấn bất ngờ của bộ sưu tập, sau này xuất hiện với chất liệu len dày và cotton mỏng, giống như những thứ thường thấy ở quần công sở. Đối với Fendi, một trong những thương hiệu lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất trong ngành, để đưa nhiều loại váy như vậy (nhiều loại trong số đó còn có cả váy ngắn và váy xòe) trên sàn diễn thời trang nam của mình, cuối cùng chúng ta hẳn đã đạt đến đỉnh cao của xu hướng gây tranh cãi một thời. Khái niệm đàn ông mặc váy đang trở nên bình thường - ít nhất là trên sàn diễn.

Venturini Fendi gọi các thiết kế áo khoác ngoài của bộ sưu tập là “hào phóng” nhờ phần vai raglan, nút tab bằng da phẳng và cổ áo Selleria. Áo khoác fisherman và áo khoác sáp không thấm nước sử dụng chất liệu vải canvas “FF” nổi tiếng, trong khi áo khoác bomber và áo khoác đậu có mã kỷ niệm được thiết kế với các đường may và đường ống cắt lông trompe l'oeil. Trong khi đó, chất liệu denim và mohair được cắt nhỏ và đan lại để tạo thành những “lông thú” có tua rua trên khắp dòng sản phẩm.

Bên cạnh váy, váy ngắn và váy xòe, các sản phẩm phía dưới của Fendi còn bao gồm tuyển chọn các loại quần rộng rãi như kính vạn hoa. Sự lặp lại của vải nhung có màu xanh lam, ô liu và mù tạt, trong khi quần váy chủ yếu có màu xanh lá cây, đỏ tía và xám. Venturini Fendi nói thêm: “Chiếc quần dài có hai nếp gấp lớn ở bên hông. Đó là một kiểu dáng hoàn toàn khác”. Sự thay đổi này rất tinh tế, nhưng nó là minh chứng cho khả năng của nhà thiết kế trong việc bẻ cong các quy luật thời trang bằng một thứ gì đó hiện tại đáng chú ý.

Các người mẫu mang các phụ kiện mới nhất của Fendi trên tay, chào mừng chiếc túi Siesta mới, có thể dẹt như một chiếc gối với chất liệu chần bông hoặc lông cừu sọc và Melon Hobo, sử dụng phần cứng mạ crôm FF. Trong khi đó, Peekaboo ISeeU Soft đã quay trở lại cùng với Baguette Soft Trunk có đệm; và Fendi cũng mang đến giày platform và giày bốt Wellington bằng da hạt.

Quang Tân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/fendi-2024-phu-hop-voi-thanh-thi-va-ong-que-a645737.html