Ferdinand nhận xét bàn thắng của Haaland

Cựu trung vệ Rio Ferdinand dành lời khen cho Erling Haaland sau chiến thắng 2-1 của Man City trước Dortmund thuộc vòng bảng UEFA Champions League, rạng sáng 15/9 (giờ Hà Nội).

"Nhiều người nghĩ Haaland là dạng tiền đạo chỉ biết trông chờ cơ hội từ người khác. Nhưng ở trận đấu hôm nay, cậu ấy xóa bỏ những hoài nghi và chứng minh cho mọi người thấy bản thân hay như thế nào", huyền thoại MU nhấn mạnh.

Rạng sáng 15/9, Man City thắng Dortmund 2-1. Đại diện nước Đức phòng ngự chắc chắn và bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một pha bóng cố định ở phút 56 do công Jude Bellingham. Trong khi đó, Erling Haaland chơi nhạt nhòa trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm cho chủ nhà.

Phút 84, Joao Cancelo thực hiện đường chuyền bằng má ngoài điệu nghệ, Haaland bay người dứt điểm ở góc hẹp ấn định tỷ số 2-1. Pha lập công của chân sút người Na Uy liên tục được các trang mạng xã hội và truyền thông thế giới nhắc tới.

 Bàn thắng đẹp mắt của Haaland ở phút 84 giúp Man City lội ngược dòng thành công.

Bàn thắng đẹp mắt của Haaland ở phút 84 giúp Man City lội ngược dòng thành công.

Cựu trung vệ Ferdinand bày tỏ sự khâm phục khi nói về bàn thắng của Haaland. "Man City biết cách để giành chiến thắng trước đối thủ mạnh. Cancelo thực hiện đường chuyền tuyệt vời và Man City biết được người có thể kết thúc trận đấu đó", Rio Ferdinan bình luận.

"Ibrahimovic, tiền đạo của AC Milan, có lẽ là cầu thủ duy nhất có thể ghi được bàn thắng như vậy. Giờ đây, Haaland là cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt và giúp Man City giành chức vô địch Champions League", cựu danh thủ người Anh nói thêm.

Sau trận đấu, HLV Man City, Pep Guardiola cũng thể hiện thái độ vui mừng khi dành lời khen cho bàn thắng của học trò. "Đây là bàn thắng tuyệt vời. Tôi nhớ khi còn ở Barcelona, Johan Cruyff ghi một bàn thắng giống như vậy vào lưới Atletico và giờ Haaland làm được điều tương tự", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.

Trên sân Etihad, Haaland trải qua trận đấu đầy khó khăn. Trước sự đeo bám của cặp trung vệ Niklas Sule và Mats Hummels, tiền đạo số 9 của Man City chỉ được chạm bóng 11 lần, con số còn kém cả thủ môn Ederson (17 lần) và không có nổi một cú sút. Theo chân sút người Na Uy, đội bóng cũ Dortmund thi đấu rất tốt.

"Tôi chắc chắn bản thân sẽ bị các cầu thủ đối phương theo sát cả trận vì HLV Dortmund, Edin Terzic hiểu rất rõ về tôi. Nhưng sau cùng, 3 điểm mới là điều quan trọng để quyết định trận đấu", Haaland nói.

Đặng Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ferdinand-haaland-chung-minh-ban-than-hay-the-nao-post1355678.html