Ferrari 458 Italia của tội phạm vào 'biên chế' tuần tra cảnh sát Séc

Một chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia của tội phạm đã được lực lượng cảnh sát sửa đổi để trở thành xe cảnh sát, phục vụ việc tuần tra, truy đuổi những kẻ phạm pháp.

Theo đó, lực lượng cảnh sát quốc gia Cộng hòa Séc đã tịch thu một siêu xe Ferrari 458 Italia đời 2011 của tội phạm.

Chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia của tội phạm nguyên bản có màu sơn đỏ đặc trưng nhưng sau đó đã được đổi sang màu sơn xám với các vạch xanh và vạch vàng, cũng như lắp thêm còi hú. Xe đã đi được khoảng 2.000 km.

Được biết, chi phí để "biến hình" siêu xe Ferrari 458 Italia thành xe cảnh sát là khoảng 14.000 USD (khoảng 327 triệu đồng). Chiếc xe này sẽ được sử dụng bởi lực lượng cảnh sát đã qua đào tạo chuyên sâu, để phục vụ tuần tra.

Cảnh sát Cộng hòa Séc nhấn mạnh chiếc Ferrari 458 Italia đời 2011 có giá tới 181.000 USD (khoảng 4,23 tỷ đồng) này không phải là siêu xe đắt đỏ nhất mà họ từng tịch thu của tội phạm để phục vụ mục đích công.

Trước đó, cảnh sát nước này đã có lần tịch thu gần 900 siêu xe, phần lớn trong số đó đã được bán thanh lý để bù đắp thiệt hại do các hành vi phạm tội gây ra.

Trên thế giới cũng có cảnh sát ở một số quốc gia khác sử dụng siêu xe để làm việc, bao gồm cảnh sát Itali hay cảnh sát Dubai.

Video: Ferrari 458 Italia của tội phạm vào “biên chế” tuần tra cảnh sát.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/ferrari-458-italia-cua-toi-pham-vao-bien-che-tuan-tra-canh-sat-sec-1730039.html