Ferrari Monza SP2 - siêu xe đẹp nhất thế giới năm 2018

Tuyệt phẩm mui trần Ferrari Monza SP2 từng được trình làng vào hồi tháng 9/2018 vừa qua đã bất ngờ chiến thắng giải thưởng 'siêu xe đẹp nhất thế giới năm 2018' từ tổ chức Paris Festival Automobile International.

Đánh giá và bình chọn giải thưởng danh giá “Grand Prizes” là một phần hoạt động quan trọng của tổ chức International Automobile Festival từ hơn 30 năm nay. Bình chọn giải thưởng “Những chiếc siêu xe đẹp nhất năm 2018” là lần thứ 34 của giải thưởng này được tiến hành.

Trong khi giải thưởng “The Most Beautiful Car of the Year" là một phần trong cơ cấu Giải thưởng danh giá “Grand Prizes”, nhưng đây là giải thưởng đặc biệt do công chúng tham gia bình chọn, thì các giải thưởng “Grand Prizes” được đánh giá bình chọn thông qua một Hội đồng ban giám khảo gồm những chuyên gia và nhà báo uy tín đầu ngành ôtô thế giới thực hiện.

Trong kết quả vừa được công bố, ở phân hạng siêu xe, chiếc Ferrari Monza SP2 mới đã chiến thắng giải thưởng "Siêu xe đẹp nhất" - Most Beautiful Supercar of the Year 2018. Có 3 siêu xe "đối thủ" cạnh tranh vòng xếp hạng cuối cùng mà Monza SP2 đã vượt qua là McLaren Speedtail, Aston Martin DBS Superleggera và Porsche 911 Carrera 4S.

Siêu xe Ferrari Monza SP1 và SP2 được Ferrari bất ngờ trình làng vào giữa tháng 9/2018 vừa qua. Không chỉ đơn thuần là những dòng xe "hàng thửa" đặc biệt, Monza còn chính thức đánh dấu một dòng sản phẩm mới của Ferrari là Icona - tiếng Ý nghĩa là "biểu tượng".

Điểm đặc biệt của Ferrari Monza SP1 và SP2 là chúng đã được thiết kế hoàn toàn không có mui và kính chắn gió, giống hệt như những chiếc xe đua Grand Prix vào cuối thập niên 40 của Thế kỷ XX. Thậm chí, chúng cũng không có kính chắn gió - tương tự một số siêu xe đặc biệt trong quá khứ như Mercedes SLR Stirling Moss hay Lamborghini Aventador J.

Tuy nhiên theo hãng siêu xe Ferrari, người lái sẽ không cần phải đội mũ bảo hiểm bởi gió tạt vào mặt nhờ có một công nghệ được hãng gọi là "Kính chắn gió ảo" (Virtual Wind Shield). Về cơ bản, Virtual Wind Shield là một bộ quây nằm phía trước bảng đồng hồ, được Ferrari thiết kế tối ưu hóa, nhằm khuếch tán luồng không khí đằng trước không đập vào mặt người lái, đem tới sự thoải mái.

Theo Ferrari, cả 2 chiếc xe đều được trang bị động cơ V12 6.5l nạp khí tự nhiên, được mệnh danh là cỗ máy mạnh nhất mà hãng từng chế tạo. Được cải tiến từ 812 Superfast, động cơ này cho công suất lên tới 810PS tại 8.500v/ph và mô-men xoắn 719Nm tại 7.000v/ph. Nhờ đó, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây, 0-200km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới hơn 300km/h.

Ferrari Monza SP1 và SP2 được trang bị công nghệ đánh lái 4 bánh và hệ dẫn động cầu sau. Bộ đôi csẽ nhẹ hơn nhiều so với 812 Superfast do được loại bỏ vòm mui và sở hữu thân xe làm bằng sợi carbon. Dù sở hữu kiểu dáng rất độc đáo, tuy nhiên Ferrari cũng không quá giới hạn số lượng sản xuất của cặp đôi Monza này.

Video: Trình làng bộ đôi Ferrari Monza SP1 và SP2 mới.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/ferrari-monza-sp2-sieu-xe-dep-nhat-the-gioi-nam-2018-1180599.html