Festival Biển Nha Trang 2023 đón hơn 600.000 lượt khách

Trong dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đạt khoảng 600.200 lượt (hơn 150.000 lượt khách lưu trú) đã giúp ngành du lịch Khánh Hòa đạt doanh thu gần 550 tỷ đồng.

Kỳ Festival Biển đặc sắc

Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển” diễn ra từ ngày 3 đến 6/6 là kỳ Festival Biển lần thứ 10 được tổ chức trong 20 năm qua tại Khánh Hòa.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 được đánh giá là kỳ Festival Biển đặc sắc, ấn tượng với hơn 70 hoạt động xuyên suốt. Ảnh: Trung Nhân.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 được đánh giá là kỳ Festival Biển đặc sắc, ấn tượng với hơn 70 hoạt động xuyên suốt. Ảnh: Trung Nhân.

Theo đánh giá của các đơn vị hoạt động trong ngành du lịch, đây là kỳ Festival đặc sắc, ấn tượng với hơn 70 hoạt động xuyên suốt như chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang “Khánh Hòa – Kết nối yêu thương”; chương trình đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”; diễu hành với chủ đề “Áo dài phố biển Nha Trang” với sự tham gia hơn 6.000 phụ nữ trong toàn tỉnh…

Cùng với đó là các lễ hội ẩm thực tại công viên bờ biển đường Trần Phú; hội chợ du lịch – thương mại Quốc tế Nha Trang năm 2023; biểu diễn nhạc cụ dân tộc; chương trình biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu xứ Trầm”; giải Marathon thanh niên Khánh Hòa “Chạy vào tương lại – Run to future”, lễ hội lân sư rồng, giải bơi biển…. đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, sân khấu năm nay được thiết kế trên bờ biển với quy mô lớn và hoành tráng với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Điểm nhấn là màn biểu diễn của 1.653 drone light lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Lễ hội lân sư rồng thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Trung Nhân.

Phần biểu diễn ánh sáng của 1.653 drone light với nhiều phân cảnh trên bầu trời, được kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, thiết bị trình diễn hiện đại vào đêm khai mạc chương trình Festival Biển đã thu hút khách du lịch và khiến người xem mãn nhãn.

Theo Ban tổ chức, 1.653 drone light thể hiện năm đánh dấu mốc mở đầu cho quá trình 370 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Khánh Hòa ngày nay, hướng tới những vận hội mới để cất cánh vươn cao trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex đơn vị thực hiện drone light cho biết thêm, trong cách nhìn của Corex, màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật là sự cụ thể hóa của chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến quốc tế của du lịch Khánh Hòa.

Hiện nay, Corex đang xây dựng dự thảo đề án lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Ever Glamour Nha Trang với mục tiêu trở thành sự kiện du lịch quốc tế thường niên, bên cạnh Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Phần trình diễn của 1.653 drone light làm mãn nhãn người dân và du khách trong đêm khai mạc. Ảnh: Trung Nhân.

“Đối với trình diễn drone, Corex đã có sẵn kế hoạch nâng tầm màn trình diễn tiếp theo với những công nghệ mới nhất của thế giới và nội dung trình diễn sẽ có sự khác biệt. Ngoài ra, trình diễn drone sẽ nằm trong kế hoạch lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Ever Glamour Nha Trang với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, mà Corex đang dự thảo để trình xin ý kiến Sở Du lịch và các sở ngành liên quan của tỉnh” – ông Thắng cho biết.

Doanh thu khủng

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 là thời điểm đầu hè thích hợp thu hút khách du lịch nội địa - thị trường mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác, kích cầu.

Người dân và du khách ken cứng các khán đài trong đêm Khai mạc Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023. Ảnh: Trung Nhân.

Đồng thời, ngày 19/5, hai dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông gồm tuyến Nha Trang – Cam Lâm và Vĩnh Hảo – Phan Thiết được khánh thành và đưa vào hoạt động đã rút ngắn thời gian lưu thông, đi lại thuận tiện cho du khách từ TP Hồ Chí Minh lẫn các tỉnh Đông Nam bộ đến với Khánh Hòa bằng phương tiện cá nhân.

Cụ thể, trong 4 ngày diễn ra Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023, trung bình mỗi ngày đón 58 chuyến bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh với gần 11.000 lượt khách đến mỗi ngày.

Từ đầu tháng 6/2023, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu nhằm phục vụ nhu cầu người dân đi du lịch trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang. Theo đó, trong thời gian diễn ra Festival Biển 2023 đón khoảng 4.000 lượt khách đến.

Bà Lệ Thanh cũng cho biết, qua nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 rất đông.

Thông điệp Nha Trang - Khánh Hòa gửi đến du khách. Ảnh: Trung Nhân.

Cụ thể, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đạt khoảng 600.200 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 78,8%, tập trung chủ yếu vào từ ngày 03-04/6/2023. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 150.000 khách góp phần đưa tổng thu từ du lịch gần 550 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, do Sở đã có công văn gửi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh để tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Đồng thời, Sở cũng tăng cường các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh của đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nhà hàng, lưu trú du lịch trên địa bàn TP Nha Trang nên tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày diễn ra đều được đảm bảo.

Các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Trung Nhân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/festival-bien-nha-trang-2023-don-hon-600-000-luot-khach.html