Festival Bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa 2023 khép lại đầy ấn tượng

Sau hai ngày tranh tài, Festival Bóng đá tỉnh Thanh Hóa lần thứ hai năm 2023 đã khép lại trong không khí sôi nổi, vui tươi, đúng với tính chất của lễ hội bóng đá dành cho các bạn nhi đồng trong dịp hè.

U8 Nghi Sơn giành giải Nhất nội dung thi đấu bóng đá.

U8 Nghi Sơn giành giải Nhất nội dung thi đấu bóng đá.

Nhằm thực hiện “Đề án phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công ty CP Việt Hùng Sport tổ chức Festival Bóng đá tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các bạn nhỏ yêu bóng đá trên địa bàn toàn tỉnh.

Festival lần này được tổ chức dành cho hai lứa tuổi U8 và U10. Các đoàn tham gia tranh tài ở các nội dung: thi đấu bóng đá và thi tâng bóng.

Các trận đấu thuộc nội dung thi đấu bóng đá lứa tuổi U8 diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương.

Ở nội dung thi đấu bóng đá được chờ đợi nhất, hơn 20 đội bóng ở mỗi lứa tuổi đã cống hiến những trận đấu đầy kịch tính và sôi động để tìm ra những người chiến thắng chung cuộc.

Ở lứa tuổi U8, đội Nghi Sơn I đã xuất sắc giành chiến thắng trước Hoằng Hóa để đoạt giải Nhất. Vị trí đồng giải Ba thuộc về đội Nghi Sơn II và Ngọc Lặc. Ở năm thứ hai tham gia, đoàn Nghi Sơn tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng. Hoằng Hóa tiếp tục là đơn vị cho thấy sự đầu tư tốt ở lứa tuổi U8 khi thi đấu xuất sắc để vào đến chung kết.

Ở lứa tuổi này, Lê Vinh Huy (U8 Nghi Sơn I) là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn Đăng Khoa (Hoằng Hóa I) đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc. U8 Thạch Thành là đội nhận giải phong cách.

Các trận đấu vòng loại nội dung thi đấu bóng đá lứa tuổi U10 diễn ra tại SVĐ huyện Quảng Xương.

Ở lứa tuổi U10, đội Hoằng Hóa giành cú đúp về nhì khi để thua ở chung kết trước U10 Hà Trung - nhân tố mới khá nổi bật ở Festival năm nay. Trước đó, U10 Đông Sơn và Yên Định I cũng đã thi đấu ấn tượng và chỉ dừng lại ở bán kết để giành đồng giải Ba.

Ở hạng mục cá nhân, Mã Chí Lâm và Lê Văn Huy lần lượt đoạt giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc của lứa tuổi U10. Với tinh thần thi đấu ấn tượng ở lần đầu tham gia, U10 Nga Sơn được trao giải đội phong cách.

Bán kết lứa tuổi U10 diễn ra kịch tính khi phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Ở nội dung thi tâng bóng diễn ra chiều ngày 27-5, học viên đến từ đoàn Thường Xuân - Nguyễn Hữu Anh Kiệt giành chiến thắng ở lứa tuổi U8. Còn ở lứa tuổi U10, Nguyễn Việt Anh (Yên Định) mang về giải Nhất với số lần tâng bóng cao nhất.

Sau hai ngày tranh tài, Festival Bóng đá tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn vượt mong đợi. Với sự thành công của Festival, những người yêu bóng đá lại tiếp tục chờ đợi đến ngày hội bóng đá tiếp theo dành cho lứa tuổi Nhi đồng - giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/festival-bong-da-cong-dong-tinh-thanh-hoa-2023-khep-lai-day-an-tuong/187108.htm