Festival Huế 2018 đã khắc họa đậm nét một vùng di sản

Qua gần một tuần diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, Festival Huế 2018 đã khép lại. Đây được đánh giá là một kỳ Festival ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn.

Sau 6 ngày sôi động với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, tối 2/5, tại TP. Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Lễ Bế mạc Festival Huế lần thứ X năm 2018.

Lễ Bế mạc Festival Huế 2018. Ảnh: Lê Chung

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển; Huế - 1 điểm đến đến 5 di sản”, Festival Huế 2018 diễn ra từ 27/4 đến 2/5 có sự hiện diện của gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp (trong đó có 388 nghệ sĩ của 24 đoàn nghệ thuật quốc tế, gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động.

Suốt kỳ Festival đã có 38 chương trình nghệ thuật tiêu biểu (80 suất diễn) với các lễ hội đầy màu sắc và gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng đã diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm tại 17 sân khấu và điểm diễn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhiều chương trình, lễ hội chính đã thu hút hàng chục ngàn khán giả như: chương trình khai mạc, chương trình bế mạc, chương trình nghệ thuật “Văn hiến Kinh kỳ”, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”, chương trình nghệ thuật “Âm vọng Sông Hương”, chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin”, chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình Áo dài “Huế vàng son”, Liên hoan Hát Văn, Hát Chầu Văn toàn quốc… cũng như các sân khấu biểu diễn hàng đêm tại khu vực Đại Nội và Cung An Định hay các sân khấu cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Festival Huế 2018 là nơi hội tụ của gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Lê Chung

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng BTC Festival Huế 2018 cho biết: Festival Huế 2018 đã diễn ra với những chương trình nghệ thuật hấp dẫn đa sắc màu, các lễ hội văn hóa ấn tượng. Từ Lễ khai mạc đến các chương trình chính, các hoạt động hưởng ứng đã mang đến cho Festival Huế lần thứ X năm 2018 một không gian rực rỡ sắc màu, đầy sôi động, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng cho mảnh đất cố đô Huế vốn yên tĩnh nay trở nên sống động hơn và các chương trình tiêu biểu, hấp dẫn khác.

Qua gần một tuần diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, Festival Huế 2018 đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Đây được đánh giá là một kỳ Festival ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn.

“Thành công của Festival Huế 2018 chính là động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của đất nước, của quê hương, góp phần phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định Thừa Thiên - Huế xứng tầm là Thành phố Festival đặc trưng, thành phố du lịch, thành phố di sản, một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam”, ông Dung chia sẻ.

Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng BTC Festival Huế 2018 phát biểu bế mạc. Ảnh: Lê Chung

Với một kỳ Festival rực rỡ sắc màu, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng, sôi động cho mảnh đất Cố đô Huế vốn được biết đến với nhịp sống yên bình, trầm mặc. Festival Huế 2018 đã thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự.

Các hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế cũng thu hút số lượng lớn khán giả tham gia như: “Chợ quê ngày hội” có khoảng 220.000 lượt; Hội chợ Thương mại quốc tế với trên 100.000 lượt; “Hương xưa làng cổ” với trên 10.000 lượt; Liên hoan ẩm thực quốc tế có trên 300.000 lượt; Lễ hội “Sắc màu tuổi thơ” với 5.000 lượt … Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong kỳ Festival lần này địa phương đã đón khoảng 400.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/festival-hue-2018-da-khac-hoa-dam-net-mot-vung-di-san-334729.html