Festival Huế 2018: Hút khách thưởng ngoạn

Sau đêm khai mạc (tối ngày 27/4/2018) với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật lung linh - huyền ảo, đậm nét văn hóa Việt làm 'nức lòng' du khách. Ngày thứ 02, Festival Huế 2018 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa sắc màu 'hút khách thưởng ngoạn'.

Từ trưng bày cổ vật Phật giáo diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo đến không gian Văn hóa Hàn Quốc (tại Bảo tàng Văn hóa Huế), từ lễ hội “Chợ quê ngày hội” ( Cầu Ngói Thanh Toàn) đến lễ hội đường phố “sắc màu văn hóa” do đoàn xiếc Việt Nam, đoàn nghệ thuật Mông Cổ, Slovakia, Bỉ…(qua các trục đường chính tại TP. Huế).

Từ Triển lãm và trải nghiệm 100 món ăn Cung đình, Dân gian Huế và món ăn Việt đến chương trình nghệ thuật “Văn hiến Kinh kỳ” cùng chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn…

Tất cả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đó đều toát lên nét mới, lạ,… như đưa du khách “say mình” cùng lễ hội.

Một vài hình ảnh các hoạt động trong ngày thứ 02 Festival Huế 2018:

Nhiều du khách đến tham quan tại phòng trưng bày không gian Văn hóa Hàn Quốc

Các bạn trẻ "say mình" với tượng phật

Đoàn nghệ thuật đến từ Thái Lan trong lễ hội đường phố

Thực phẩm được tạo hình nghệ thuật trong Triển lãm và trải nghiệm 100 món ăn Cung đình,Dân gian Huế và Món ăn Việt

Cầu Ngói Thanh Toàn huyền ảo về đêm

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của đoàn Srilanka tại lễ hội "Chợ quê ngày hội"

Một trong những tiết mục tại chương trình nghệ thuật "Văn hiến Kinh kỳ"

Hoàng Dương - Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/festival-hue-2018-hut-khach-thuong-ngoan.html