Festival Huế 2018: Muôn sắc màu lễ hội đường phố

Chiều ngày 28/4 tại TP. Huế lễ hội đường phố được diễn ra với chủ đề 'Sắc màu văn hóa' là sự hòa quyện giữa âm nhạc và vũ điệu đặc sắc, sự đồng điệu trong dòng chảy văn hóa âm nhạc và vũ nhạc qua ngôn ngữ không biên giới, tạo nên điểm nhấn độc đáo cho Festival Huế.

Màn biểu diễn Lân-Rồng của Thái Nghi Đường

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” là một trong những chương trình chính tại Festival 2018, thu hút nhiều đoàn nghệ thuật của Việt Nam và nhiều đoàn đến từ các quốc gia trên thế giới như Bỉ, Mông Cổ, Thái Lan, Ba Lan, Nhật Bản, Slovakia...

Màn đi cà kheo của đoàn nghệ thuật Bỉ

Các đoàn nghệ thuật đi qua Nhà văn hóa Trung tâm TP.Huế

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, “Sắc màu văn hóa” là sự kiện văn hóa lớn có ý nghĩa góp phần quan trọng cho thành công của Festival Huế 2018, khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới”.

Các đoàn nghệ thuật đi qua Nhà văn hóa Trung tâm TP.Huế

Mở màn chương trình, không khí lễ hội tại Cung An Định (đường Nguyễn Huệ) là điểm xuất phát của đoàn diễu hành được khuấy động bằng những tiếng trống trận rền vang do đoàn trống đến từ Thái Nghi Đường (TP. Huế) biểu diễn.

Rồi lần lượt các đoàn nối tiếp nhau đi dọc theo tuyến đường Nguyễn Huệ qua Hùng Vương, Đống Đa... Tại mỗi điểm giao nhau, các nghệ sĩ cùng biểu diễn, phục vụ người xem, tạo nên một không khí rộn ràng, khuấy động không gian rộng lớn.

Biểu diễn sư tử đến từ đoàn nghệ thuật Nhật Bản

Điệu nhảy truyền thống của đoàn Slovakia

Đoàn Mông Cổ

Đoàn Ba Lan

Đoàn Thái Lan

Đến với lễ hội năm nay, những đoàn nghệ thuật của mỗi quốc gia đều cố gắng thể hiện cho người xem những đặc điểm văn hóa độc đáo nhất của đất nước mình.

Quốc Trực

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/rubic-cuoc-song/festival-hue-2018-muon-sac-mau-le-hoi-duong-pho-390776.html