Festival Nghề truyền thống Huế 2023 đón 300.000 du khách, xác lập 4 kỷ lục

Diễn ra trong 8 ngày, Festival Nghề truyền thống Huế 2023 - nơi hội tụ 'Tinh hoa nghề Việt' đã thu hút khoảng 300.000 lượt du khách và người đân địa phương đến tham quan và trải nghiệm.

Tối ngày 5/5, Festival Nghề truyền thống Huế 2023 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã chính thức bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc kéo dài từ 28/4 đến 5/5/2023.

Theo thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong 8 ngày diễn ra Festival kết hợp các ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt khoảng 120.000 lượt. Khách lưu trú đạt 65.300 lượt (trong đó khoảng 25.500 lượt khách quốc tế), doanh thu từ du lịch đạt 194 tỉ đồng.

Riêng lượt du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Festival ước đạt khoảng 300.000 lượt người. Doanh thu từ các hoạt động của không gian làng nghề và lễ hội ẩm thực ước đạt hơn 20 tỉ đồng.

Trao bằng Kỷ lục Việt Nam cho các tác phẩm độc đáo được trưng bày trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023. Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Trao bằng Kỷ lục Việt Nam cho các tác phẩm độc đáo được trưng bày trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023. Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Festival Nghề truyền thống Huế 2023 thu hút sự tham gia của hơn 350 nghệ nhân, bàn tay vàng đến từ 69 làng nghề, cơ sở nghề nổi tiếng trong cả nước; cùng 37 nghệ nhân đến từ 6 thành phố của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Festival, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế Trương Đình Hạnh cho biết, với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt", Festival Nghề truyền thống Huế 2023 đã được tổ chức thành công, đạt được các mục tiêu đề ra, để lại ấn tượng trong lòng công chúng, du khách.

Festival đã giới thiệu tới du khách sản phẩm độc đáo của các nghề, làng nghề truyền thống Huế, của các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế như: kim hoàn, thêu, pháp lam, chạm khảm, đúc đồng, mộc mỹ nghệ, trúc chỉ, dệt Zèng, gốm, may áo dài, sản phẩm mây tre, cỏ bàng, nón lá, hoa giấy, tranh dân gian, đèn lồng, diều, ẩm thực,...

Nhiều hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương như không gian trưng bày, thao diễn và giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của các thành phố quốc tế, làng nghề truyền thống Huế và một số địa phương trong cả nước; lễ hội ẩm thực "Tinh hoa nghề Bún"; chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật;...

Ngoài ra, tại Festival năm nay có 4 kỷ lục Việt Nam được xác lập, bao gồm:

Tác phẩm "Tượng thập bát la hán gỗ mít nguyên cây to nhất Việt Nam" của nghệ nhân Phùng Hữu Thái;

Mô hình "Nón lá Sen to nhất Việt Nam" của họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo;

Tác phẩm "Cổng rường Tam quan kiểu Triều đình Huế" của hộ kinh doanh Lê Đắc Nguyên Xuân;

Món "Bún xào thập cẩm kiểu Huế phục vụ 1.000 người ăn một lần tại chỗ".

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế Trương Đình Hạnh khẳng định, Festival Nghề truyền thống Huế 2023 đã góp phần giới thiệu và quảng bá nghề truyền thống, con người và hình ảnh Huế đến bạn bè quốc tế, kích cầu du lịch và tất cả các lĩnh vực khác trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại Festival Nghề truyền thống Huế 2023:

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu trẻ” trong khuôn khổ Festival thu hút hàng nghìn người dân Huế và du khách tham gia. Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Huế

Các nghệ nhân chế biến món bún xào thập cẩm kiểu Huế phục vụ 1.000 người ăn tại chỗ. Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Huế

Du khách xem thao diễn nghề chằm nón lá sen. Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Huế

Du khách tìm hiểu các sản phẩm tại không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề. Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Huế

Theo thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, lượng khách mua vé vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới tại Huế trong 4 ngày 29, 30/4, 1/5 và 2/5/2023 đạt 69.031 khách (trong đó có 11.272 khách quốc tế và 57.741 khách nội địa). Riêng 3 ngày 29 và 30/4 và 1/5, các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế đều đạt công suất 100%.

Năm 2023, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu đón khoảng 3-3,5 triệu lượt, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%. Tổng thu từ du lịch khoảng 6.000-7.000 tỉ đồng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có lợi thế và giá trị gia tăng cao với các sản phẩm mới, đặc thù để tạo sự khác biệt với các tỉnh thành khác đó là du lịch chăm sóc sức khỏe, tâm linh, một số lễ hội đặc trưng riêng có của Huế.

Hồng Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/festival-nghe-truyen-thong-hue-2023-don-300000-du-khach-xac-lap-4-ky-luc-179230506105123663.htm