Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc mang lại những trải nghiệm vô cùng quý giá

Là đôi bạn thân chung niềm đam mê bộ môn tiếng Anh, em LÊ NGỌC MINH và TRƯƠNG KHÁNH AN đã cùng nhau đến với Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2022 và đoạt thành tích cao nhất. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện sau khi hai em đón nhận tin vui này.

- Đầu tiên, xin chúc mừng Ngọc Minh và Khánh An vừa xuất sắc đoạt giải cao nhất tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2022. Cảm xúc của các em như thế nào khi nhận tin vui này?

- Ngọc Minh: Tại Gala trao giải vừa diễn ra, em rất hồi hộp và xen chút lo lắng vì các bạn lần lượt được gọi nhưng mãi chưa có tên mình. Khi tên được xướng lên với giải Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2022, em đã hét lên trong vui sướng. Năm nay, cuộc thi hội tụ rất nhiều thí sinh xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố lớn. Em không ngờ mình lại được lựa chọn, vinh danh ở vị trí cao nhất.

- Khánh An: Cũng như chị Ngọc Minh, em rất hồi hộp khi tham gia cuộc thi và chờ đợi kết quả từ ban tổ chức. Khi nhận được thông tin mình đoạt giải Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc, em như vỡ òa. Đây là lần thứ hai tin vui đến với em tại cuộc thi này.

- Rất mong Khánh An và Ngọc Minh cho biết cơ duyên nào đưa hai em đến với Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2022?

- Khánh An: Đây là lần thứ hai em tham gia Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc. Năm trước, khi nghe tin cuộc thi được tổ chức ở một ngôi trường quốc tế mới, em đã không ngần ngại mà đăng ký tham gia ngay vòng sơ khảo đầu tiên. Em rất muốn được trải nghiệm 3 ngày tự lập ở trường mới.

- Ngọc Minh: Cũng như Khánh An, cuộc thi lần này là sự trở lại của em. Em tham gia Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2022 vì lời hẹn với các bạn khác. Chúng em đã rủ nhau tham gia cuộc thi để có dịp hội ngộ.

- Từng giành giải cao tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc, trong lần trở lại này, các em gặp những áp lực gì?

-Ngọc Minh: Năm 2020, em lần đầu tiên tham gia Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc. Bấy giờ, em được trải nghiệm, sinh hoạt với các bạn và anh chị điều phối viên ở một ngôi trường quốc tế trong 3 ngày mà không có ba mẹ bên cạnh. Em đã có nhiều kỷ niệm đẹp với những người bạn mới ở TH School, ngôi trường tràn ngập màu hồng. Năm nay, ở vòng chung kết có phần thi tranh biện dành cho cấp trung học cơ sở. Đây là phần thi mà em rất thích. Cùng với mong muốn được gặp các bạn như lời hẹn nên em đã quyết định tham gia Festival Trạng nguyên tiếng Anh năm 2022. Em đến cuộc thi với tâm thế thoải mái.

Tham dự Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc, Ngọc Minh và Khánh An đã có nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô, bạn bè - Ảnh: T.L

- Khánh An: Em trở lại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc vì muốn thử sức và chinh phục các thử thách của cuộc thi thêm một lần nữa. Cũng như chị Ngọc Minh, điều em rất thích ở cuộc thi là được giao lưu, học hỏi và kết bạn. Không những thế, các hoạt động thú vị, bổ ích của cuộc thi có một sức hút rất lớn đối với em. Em xem cuộc thi là cơ hội nên cũng không mang áp lực gì cả.

- Đến với cuộc thi, các em đã nỗ lực như thế nào để có kết quả đáng mừng ngày hôm nay?

- Khánh An: Em nghĩ kết quả của cuộc thi kết tinh từ quá trình chăm chỉ học tiếng Anh mỗi ngày. Những cuốn sách hay đã mang lại kiến thức quý giá, giúp ích cho em rất nhiều khi đến với Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc. Em đi thi với một tâm lý thoải mái, giao lưu, học hỏi và phát huy hết tất cả thế mạnh của mình.

- Ngọc Minh: Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc được tổ chức đúng vào thời gian em thi học kì II ở trường. Em cũng mới bước ra từ cuộc thi WSC diễn ra trước đó 1 tuần. Vì vậy, em không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vài ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, em cùng các bạn đã gạch ra các ý chính cho chủ đề được ban tổ chức gửi, chứ không có thời gian để luyện tập. Cũng như Khánh An, em nghĩ rằng việc đọc sách và tích lũy kiến thức mỗi ngày đã giúp mình vượt qua cuộc thi một cách dễ dàng hơn. Em thấy cuộc thi này là cơ hội cho chúng em được giao lưu cùng các bạn khắp nơi, chứ không quá nặng nề về thi cử, ganh đua.

- Rất mong hai em chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc thi?

- Ngọc Minh: Trải nghiệm đáng nhớ nhất của em là lần đầu tiên tham gia hoạt động STEAM. Chúng em đã cùng nhau làm về mô hình môi trường biển trong thời gian rất ngắn. Khi nhìn lại những gì đã làm được, chúng em đều rất ngạc nhiên. Em tự hào vì các thành viên trong đội đã đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau.

- Khánh An: Em thích mọi hoạt động của cuộc thi. Trong đó, hoạt động mà em thích nhất là cùng các bạn sáng chế ra những dụng cụ có ích trong việc bảo vệ môi trường. Sau khi hoàn thành, chúng em cử một bạn thuyết trình về sản phẩm của nhóm để ban giam khảo chấm điểm. Đó là một trải nghiệm thú vị. Sự sáng tạo của các bạn được thể hiện qua từng sản phẩm, nét vẽ... Với trải nghiệm này, chúng em được học cách làm việc nhóm và biết thêm về ưu điểm của mỗi cá nhân. Không những thế, hoạt động còn giúp chúng em có cơ hội lan tỏa tình yêu môi trường đến tất cả mọi người.

Được biết, ngoài cuộc thi, Ngọc Minh và Khánh An là đôi bạn thân, cùng chung niềm yêu thích môn tiếng Anh. Mong các em chia sẻ một số kinh nghiệm học và thi của mình cho các bạn nhỏ khác?

- Ngọc Minh: Em xin bật mí thêm là tình bạn của em và Khánh An bắt đầu từ Festival Trạng nguyên tiếng Anh năm 2020. Sau cuộc thi này, chúng em ngày càng thân thiết và đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động chung.

Một số kinh nghiệm mà em rút ra được từ những trải nghiệm với Festival Trạng nguyên tiếng Anh là: tích lũy kiến thức mỗi ngày để luôn sẵn sàng cho các cuộc thi; luôn giữ thái độ tích cực, tâm lý thoải mái khi đi thi; tập trung làm bài và tận dụng hết thời gian quy định… Em cũng luôn nhắc nhủ bản thân tự hào về kết quả mà mình đạt được dù có chạm tới mục tiêu đặt ra hay không.

MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN

LÊ NGỌC MINH (sinh năm 2011)

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà

Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc, chơi đàn piano… Đam mê môn tiếng Anh, đặc biệt là phần tranh biện tiếng Anh.

Một số thành tích nổi bật: Giải Trạng nguyên tiếng Anh tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2022; Huy chương Vàng (xếp thứ 2) giải tranh biện cá nhân; cúp vàng (xếp thứ 2) giải tranh biện đồng đội; Huy chương Bạc (xếp thứ 23) giải học giả xuất sắc tại Cúp Học giả thế giới (World Scholar Cup) Hanoi Regional Round tháng 5/2023. Giải khuyến khích Quốc gia IOE khối 8; Huy chương Vàng Ivy Run (Phần tranh biện đồng đội) và Huy chương Bạc Ivy Throw (phần thi kiến thức cá nhân) tại cuộc thi IvyPrep Championship 2022.

TRƯƠNG KHÁNH AN (sinh năm 2012)

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, TP. Đông Hà.

Sở thích: Học tiếng Anh và đọc sách.

Một số thành tích nổi bật: giải Nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố năm 2020; Giải Khuyến khích cuộc thi Viết sáng tạo IEG năm 2023; giải Khuyến khích IOE cấp quốc gia năm 2023; giải Trạng nguyên tiếng Anh tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc các năm 2020, 2022.

- Khánh An: Em có một lời khuyên cho các bạn là hãy học và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Chúng ta cũng nên dành tình yêu của mình cho những quyển sách. Có thể bạn sẽ không thấy ngay những lợi ích mà sách mang lại nhưng sau này nó sẽ giúp ta đạt được những thành tựu ngọt ngào.

Em và chị Ngọc Minh có chung mong muốn là sẽ có ngày càng nhiều bạn nhỏ biết và đăng ký tham gia Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc. Chắc chắn, các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm bổ ích, quý giá như chúng em.

- Xin cảm ơn hai em!

Tây Long(thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/festival-trang-nguyen-tieng-anh-toan-quoc-mang-lai-nhung-trai-nghiem-vo-cung-quy-gia/177698.htm