Festival 'Về miền Quan họ 2023': Tạo cơ hội kết nối di sản văn hóa với các địa phương

Festival 'Về miền Quan họ 2023' được tổ chức từ ngày 24 - 28/2/2023 tại TP. Bắc Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm tạo cơ hội kết nối di sản văn hóa.

Sáng nay 20/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã họp báo thông tin về sự kiện Festival "Về miền Quan họ 2023", kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Festival "Về miền Quan họ 2023" gồm 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Chương trình khai mạc chủ đề “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc” diễn ra vào 20h ngày 25/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.

Ông Ngô Tân Phượng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại cuộc họp báo

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ đón nhận quyết định công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là sự hiện diện của các di sản văn hóa phi vật thể khác được UNESCO ghi danh, đó là: Hát Xoan (Phú Thọ), dân ca Ví Giặm (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình (Huế), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu), Bài chòi (Quảng Nam) và Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - nhấn mạnh: Festival “Về miền Quan họ-2023” kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận đã khẳng định những thành tựu và sức sống của di sản văn hóa Quan họ vẫn luôn dược gìn giữ, phát triển tại cộng đồng. Sự kiện được tổ chức với mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vùng miền trong cả nước được UNESCO công nhận, cũng như kích cầu phát triển du lịch, tạo đà tăng trưởng sau đại dịch Covid -19.

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh - cho biết: “Hoạt động trên của tỉnh Bắc Ninh nhằm tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Quan họ Bắc Ninh”.

Cũng theo ông Trịnh Hữu Hùng, đây còn là dịp nhằm tiếp tục quảng bá sâu rộng tới bạn bè trong nước, quốc tế về truyền thống văn hóa đặc sắc, gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh. Đồng thời tạo điều kiện, cơ hội để nghệ nhân, cộng đồng sở hữu di sản văn hóa phi vật thể của các miền được UNESCO ghi danh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa; tăng cường kết nối, lan tỏa tinh hoa các miền di sản văn hóa phi vật thể giữa nhân dân Bắc Ninh và cả nước.

Ông Trịnh Hữu Hùng- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh-Thông tin về các hoạt động diễn ra tại festival

Bên cạnh những hoạt động chính, Festival “Về miền Quan họ - 2023” còn gồm nhiều hoạt động đặc sắc khác, như: Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề: “Sum họp trúc mai” diễn ra vào tối ngày 26/2, với hình thức trình diễn ở cả khu vực sâu khấu trên bờ, sân khấu nổi, thuyền rồng, kết hợp không gian sân khấu thực cảnh…

Chương trình không gian “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền”, diễn ra từ ngày 24-28/2 sẽ là dịp để các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức UNESCO ghi danh; các ngày còn lại sẽ trình diễn, giới thiệu trong không gian trưng bày, trình diễn di sản văn hóa được thiết kế theo nhận diện đặc trưng văn hóa, du lịch của từng địa phương.

Cùng với các hoạt động chủ đạo, chương trình tổng thể của festival còn có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong suốt tháng 2/2023, như: Hội thi hát Dân ca Quan họ Xuân Quý Mão gắn với chương trình lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3; chương trình giao lưu hát canh Quan họ tại các nhà chứa Quan họ…

Ngaoif ra, còn có các hoạt động trải nghiệm đường phố (Ca nhạc đường phố, ẩm thực đường phố, vẽ tranh đường phố...); tổ chức một số trò chơi dân gian: Biểu diễn múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành; thả diều, chạy Ró, thổi cơm, bắt chạch trong chum, đập niêu, trồng cây đu, đi cà kheo, trình diễn kéo co làng Hữu Chấp; thi Tổ tôm điếm…

Hát Quan họ trên thuyền

Thông qua Festival “Về miền Quan họ 2023”, tỉnh Bắc Ninh mong muốn đưa sự kiện này thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, có tính chất thường niên, hướng tới xây dựng một sản phẩm văn hóa, thương hiệu văn hóa, du lịch Bắc Ninh trên nền tảng các giá trị văn hóa căn cốt của dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và nhân dân trong tỉnh”, ông Trịnh Hữu Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng thông tin thêm: “Mỗi dịp lễ hội tỉnh Bắc Ninh thường đón từ 80.000-100.000 lượt du khách. Sự kiện festival này chúng tôi ước tính có thể lượng khách sẽ còn cao hơn. Do vậy công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo du khách về dự lễ hội an toàn, tươi vui…”

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Ninh đang dàn dựng, lắp đặt hệ thống sân khấu, khán đài, không gian trình diễn sắc màu di sản, bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Đồng thời, xây dựng kịch bản chi tiết các chương trình nghệ thuật, tổ chức dàn dựng, luyện tập chương trình, kết nối với các tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tham dự sự kiện.

Thu Hường-Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/festival-ve-mien-quan-ho-2023-tao-co-hoi-ket-noi-di-san-van-hoa-voi-cac-dia-phuong-243141.html