Fiat Chrysler đầu tư 4,5 tỷ USD cho 'cuộc chiến xe hơi' ở Mỹ

Tập đoàn Fiat Chrysler (FCA) sẽ đầu từ 4,5 tỷ USD để xây dựng nhà máy lắp rắp mới ở thành phố Detroit (bang Michigan, Mỹ) và mở rộng, nâng cấp 5 trong số các nhà máy khác của tập đoàn.

Tập đoàn ôtô Fiat Chrysler bước đầu sẽ rót 1,6 tỷ USD để biến đổi 2 nhà máy ở khu Phức hợp Động cơ Mack Avenue (Mack Avenue Engine Complex) để trở thành một nhà máy lắp ráp cho mẫu Jeep Grand Cherokee, các mẫu xe Hybrid sạc điện và mẫu SUV 3 hàng ghế mới của Jeep trong tương lai. Điều này sẽ giúp tạo ra 3.850 công ăn việc làm mới. FCA dự định bắt đầu xây dựng nhà máy vào Quý II năm nay và có thể sẵn sàng sản xuất từ cuối năm sau.

Ngoài ra, Fiat Chrysler sẽ đầu tư thêm 900 triệu USD vào nhà máy lắp ráp Jefferson North để tái trang bị và hiện đại hóa để sản xuất mẫu Dodge Durango và mẫu Jeep Grand Cherokee thế hệ tiếp theo. Và nhà máy này sẽ tạo thêm 1100 công việc mới.

Tập đoàn này cũng sẽ dừng việc sản xuất động cơ Pentastar nổi tiếng ở khu Phức hợp Mack Avenue từ Quý III/2019, để chuyển sang sản xuất ở nhà máy sản xuất Dundee, với khoản đầu từ 119 triệu USD. Hai nhà máy Warren Stamping và Sterling Stamping cũng được nhận khoản đầu tư lần lượt 245 triệu USD và 160 triệu USD.

Cuối cùng, Fiat Chrysler cũng đầu tư 1,5 tỷ USD vào nhà máy Warren Truck để lắp ráp các mẫu xe Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer, tạo thêm 1.400 công việc mới. Đồng thời, nhà máy này sẽ vẫn tiếp tục sản xuất mẫu bán tải Ram 1500 Classic.

Viết Hoàng
Theo Carscoops

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xe/fiat-chrysler-dau-tu-45-ty-usd-cho-cuoc-chien-xe-hoi-o-my-1382407.tpo